Miền Trung tang thương sau bão số 9

28/10/2020 - 08:59

PNO - Đến 12 giờ trưa nay, bão số 9 đã vào đất liền. Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định đều hứng chịu thiệt hại nặng nề.

Theo bản tin lúc 14g30 của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 12 giờ tới, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chợ Tam Kỳ bị bão tàn phá - Ảnh: Nguyễn Dương
Chợ Tam Kỳ bị bão tàn phá - Ảnh: Nguyễn Dương

Trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m.

Trong chiều nay, ở các tỉnh,thành phố từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Riêng đất liền ven biển các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12. Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong chiều và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Từ đêm nay đến ngày 31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt. Riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm. Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Đến 12 giờ trưa nay, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão đã ở trên đất liền các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Tại Bình Châu (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Tại Hoài Hải (Bình Định) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Tại An Khê (Gia Lai) gió cấp 8, giật cấp 10. Tại Duy Hải (Quảng Nam) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Tại Pleiku (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày 28/10, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 180km, Quảng Nam 110 km, Quảng Ngãi 60km, Bình Định 120km, Phú Yên 200km; sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ

Lúc 10 giờ, tại đảo Lý Sơn gió đang mạnh cấp 11, giật cấp13; tại Bình Châu (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 11, giật cấp 12. Tại Hoài Hải (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11. Tại An Khê (Gia Lai) gió cấp 7, giật cấp 9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng nay vị trí tâm bão cách Đà Nẵng khoảng 220km, Quảng Nam 155 km, Quảng Ngãi 115 km, Bình Định 125km, Phú Yên 195 km.

Sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Đường đi của bão số 9 trên Biển Đông
Đường đi của bão số 9 trên Biển Đông

Với cường độ này, vùng ảnh hưởng của bão đã bao trùm một khu vực rộng lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên.

12 giờ tới, bão số 9 đi theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 25km/giờ và vào đất liền các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Lúc này, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần.

Lúc 16g ngày 28/10, tâm bão ở khu vực bắc Tây Nguyên với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Tại Quảng Ngãi:

Cây xanh bật gốc
Cây xanh bật gốc, đè ô tô ở Quảng Ngãi

Lúc 7g, tại Lý Sơn đã đo được gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Gió giật tốc mái nhiều nhà dân. Hiện toàn huyện đảo đã cúp điện.

Sóng lớn nhìn được từ đảo Lý Sơn
Sóng lớn nhìn được từ đảo Lý Sơn

Ghi nhận tại TP. Quảng Ngãi, cây cổ thụ trên đường Phạm Văn Đồng, Lê Trung Đình bị bật gốc. Hàng loạt biển quảng cáo trên đường Phan Bội Châu bị gãy đổ. Tại thị xã Đức Phổ, xuất hiện gió lớn, sóng biển cao hơn 2m.

Lúc 10g30, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã điều xe bọc thép của quân đội để đưa một người đang trú tại khách sạn Sông Trà đi cấp cứu do bị đột ngột. Lúc 10g30, gió rít liên tục và rất mạnh, làm tốc mái nhiều ngôi nhà. Ông Đỗ Thiết Khiêm, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn xác nhận, có nhà dân ở xã Bình Hải bị sóng biển cuốn trôi.

Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi trong cơn cuồng phong
Gió mạnh, hàng loạt cây xanh ở TP. Quảng Ngãi bật gốc 

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi lúc 15g chiều 28/10, tỉnh này có hơn 37.000 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 8 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Ngoài ra, có 31 trụ sở cơ quan, 28 trường học, 4 trạm y tế...  bị tốc mái, hư hỏng. Một trụ phát sóng của nhà mạng Vinaphone ở xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ bị đổ sập.  

Hiện tại, các huyện đang bị mất điện trên diện rộng. 

Ông Đặng Tấn Thành - Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn - cho biết: Bão số 9 đã làm gần 1.000 nhà dân trên đảo Lý Sơn bị tốc mái và gần 50 chiếc ca nô bị sóng biển đánh chìm; không có thiệt hại về người.

Tại Quảng Nam:

Thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, hiện bão đã mạnh dần lên cấp 8-10, giật cấp 12. Các địa phương ven biển từ Hội An đến Núi Thành có gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 15.

Bão số 9 đang quét qua đường Phan Chu Trinh, TP. Tam Kỳ, giật sập cả siêu thị điện máy

Tại xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, cây xanh ngã đổ, nắp tủ điện cũng bị giật bung,

Sông Nước Là (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đang dâng cao, chia cắt cục bộ

Toàn Quảng Nam đã cúp điện.

Quảng Nam bão đã mạnh dần lên cấp 8-10

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, ước tính thiệt hại ban đầu do cơn bão số 9 gây ra khoảng 1.000 tỷ đồng. Có 1 người chết, 2 người mất tích và 5 người bị thương.

Các địa phương ven biển có nhà bị hư hại rất lớn nhưng hiện chưa thể thống kê do hệ thống thông tin liên lạc, điện chưa được khắc phục. Đối với các huyện miền núi: tại huyện Phước Sơn có 13 nhà bị sạt lở, vùi lấp hoàn toàn; Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My có 30 nhà bị tốc mái.

Bờ biển Cửa Đại (TP. Hội An) tiếp tục bị sạt lở khoảng 2.500m. Hệ thống đê ngăn mặn ven biển bị sạt lở, hư hỏng nặng tại nhiều vị trí, gây ảnh hưởng đến khả năng ngăn mặn và sản xuất nông nghiệp của các địa phương ven biển. 

Tại Đà Nẵng:

Nhiều nơi trên địa bàn huyện Hòa Vang và thành phố Đà Nẵng đã xảy ra ngập úng cục bộ; nhiều cơ sở trường học đã bị ảnh hưởng. Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thông báo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 29/10/2020 (thứ Năm) để các đơn vị, trường học tập trung khắc phục hậu quả của bão; đi học trở lại từ ngày 30/10/2020. Đối với các cơ sở vẫn còn ngập úng hoặc chưa khắc phục xong ảnh hưởng do bão gây ra thì căn cứ vào tình hình thực tế, hiệu trưởng các trường, giám đốc các trung tâm đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 30/10/2020 để đảm bảo an toàn.

Cung thể thao Tiên Sơn, nơi xây dựng bệnh viện dã chiến chữa COVID-19 bị gió bão giật sập các cửa kính
Cung thể thao Tiên Sơn, nơi xây dựng bệnh viện dã chiến chữa COVID-19 bị gió bão giật sập các cửa kính

Từ 6g sáng 28/10, Đà Nẵng bắt đầu mưa lớn kèm gió to. Tất cả người dân đều ở nhà tránh trú bão. Đến 8g sáng, gió ngày càng mạnh hơn, giật cấp 8-9.

Công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cứu một người đi xe đạp qua cầu sông Hàn, bị gió quật ngã
Sân khấu ở công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng đổ sập
Sân khấu ở công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê Đà Nẵng đổ sập
Bão chưa vào bờ, gió đã rít liên hồi ở Đà Nẵng

Thừa Thiên - Huế:

Trưa nay, ở Thừa Thiên - Huế có mưa lớn kèm gió mạnh. Nhiều cây xanh trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phú Lộc bị bật gốc, gãy đổ.

Chiều 28/10, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, huyện đã thông báo khẩn cấp tạm thời mọi phương tiện không được lên huyện miền núi A Lưới, kể cả các đoàn đi cứu trợ lụt bão, do Quốc lộ 49A đang sạt lở rất nghiệm trọng, lũ ống, lũ quét và sạt lở núi có thể diễn ra bất cứ lúc nào. 

Quốc lộ 49A - con đường duy nhất đi vào huyện miền núi A Lưới đang bị sạt lở
Quốc lộ 49A - con đường duy nhất đi vào huyện miền núi A Lưới đang bị sạt lở

9 giờ sáng nay, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế gió bão đã giật mạnh tại các khu vực dọc bờ biển từ thị trấn Thuận An, Phú Thuận, Phú Hải (huyện Phú Vang).

Sạt lở dã tới sát nhà dân
Sạt lở đã tiến sát vào khu vực nhà dân

Gió mạnh kết hợp với nước sông Bồ đang dâng trở lại khiến tiến đê Gio Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú (huyện Quàng Điền) sạt lở sát khu vực nhà ở của người dân. Tại huyện miền núi A Lưới đang mất điện trên diện rộng.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã công bố đường dây nóng và số điện thoại ở các đơn vị, huyện, thị xã để cứu hộ, cứu nạn ứng phó kịp thời.

Sáng 28/10, ông Nguyễn Tam - Chủ tịch xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) cho biết tính đến 9g30, tại xã Vinh Hiền đã có mưa và gió giật cấp 8. Do phía trước mặt là đầm phá Cầu Hai sau lưng là biển, ở các thôn Hiền An, Hiền Hòa, Hiền Vân trong sáng nay đã có nhiều mái nhà bị tốc mái.

Nhiều ghe thuyền nhỏ của bà con đánh bắt hải sản trên đầm Cầu Hai được dưa và nhà tránh trú bão an toàn
Nhiều ghe thuyền nhỏ của bà con đánh bắt hải sản trên đầm Cầu Hai được đưa vào tránh trú bão 

Tạm dừng lưu thông từ Khánh Hòa đi Phú Yên trên Quốc lộ 1 đến hết bão số 9

Sáng 28/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, tạm thời sẽ dừng tất các các phương tiện lưu thông từ Khánh Hòa đi Phú Yên trên Quốc lộ 1 từ 1 giờ ngày 28/10 đến khi bão số 9 tan. Cụ thể từ 0g đến 9g, Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa lập chốt ở chợ Ninh Lộc - Ninh Hòa nhưng do các phương tiện dồn ứ nhiều nên đến 9g cho các xe di chuyển đến Vạn Thắng - Vạn Ninh chờ hết bão sẽ cho di chuyển tiếp. Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa cho biết, các phương tiện thực hiện nghiêm phương án trên. Ngoài ra, đơn vị này cũng lưu ý các phương tiện có hành trình từ Khánh Hòa đi Phú Yên cầm theo dõi thông tin để có phương án tạm dừng bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện nghiêm sự chỉ đạo trong công tác phòng, chống bão số 9.

Các phương tiện giao thông được hướng dẫn đến nơi trú bão
CSGT Ninh Hòa chốt chặn, hướng dẫn các phương tiện giao thông đến nơi trú bão

Trường Nguyên

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Bộ Quốc phòng đã điều tàu đồng thời đang nghiên cứu phương án, sẵn sàng đưa máy bay để tìm kiếm 26 ngư dân và 2 tàu cá Bình Định đang mất tích trên biển trong mưa bão số 9.

Nhóm Phóng viên miền Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI