“Bà Tám siêu lừa" lãnh án 25 năm tù

10/10/2013 - 17:53

PNO - PNO - Từ một người mua ve chai, Tám đã "lột xác" trở thành chủ tịch HĐQT của một "công ty ma" và dùng những thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt tài sản hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sau một ngày xét xử, chiều 10/10, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, bác kháng cáo của người bị hại, y án sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Tám (SN 1965, ngụ tại Đồng Nai) 25 năm tù và Lê Tân Ban (SN 1960, ngụ tại Đồng Nai) 14 năm tù về hai tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

“Ba Tam sieu lua

Tám và Ban tại tòa.

Theo án sơ thẩm, năm 2002,Trần Thị Tám, từ quê đến TP Biên Hòa (Đồng Nai) và làm nghề mua bán ve chai. Sau đó, Tám quen với tên Lê Tân Ban hành nghề chạy xe ôm, Tám hay thuê Ban chở mình.

Với quyết tâm đổi đời, tháng 1/2006, Trần Thị Tám cùng với cháu ruột là Trần Sỹ Kiêm thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hiệp Đồng Tâm, do Trần Sỹ Kiêm làm giám đốc, Tám làm chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), trụ sở đặt tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh đồng Nai, vốn điều lệ tự khai khống là 1 tỉ 790 triệu đồng, trong đó Tám góp khống 1 tỉ đồng, Kiêm góp khống 790 triệu đồng.

Tuy không có thực lực tài chính và không sản xuất kinh doanh gì như trong giấy phép nhưng từ năm 2006 đến năm 2011, Tám cùng với tên Ban đã cấu kết với nhau đưa ra những hợp đồng giả, khuyếch trương thanh thế, sử dụng các tài liệu giả mạo của cá nhân và công ty khác để đánh vào sự nhẹ dạ, cả tin và hám lợi của bị hại. Từ đó, nhiều cá nhân đưa tiền “hợp tác làm ăn chung” hoặc cho Tám vay mượn. Tổng cộng, Tám và Ban đã chiếm đoạt của 5 cá nhân hơn 29 tỉ đồng. Trong đó, Tám chiếm đoạt 24,7 tỉ đồng và 16.000 USD, Ban chiếm đoạt 3,4 tỉ đồng và 17 lượng vàng SJC

Ngoài ra, còn có 14 cá nhân khác tố cáo Tám cũng bằng những thủ đoạn trên lừa đảo họ hơn 70 tỉ đồng và 10 lượng vàng.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI