Argentina quy định các tổ chức y tế phải điều trị vô sinh

06/06/2013 - 10:32

PNO - PNO – Các tổ chức chăm sóc sức khỏe của Argentina từ nay phải cung cấp cả điều trị vô sinh cho bất cứ phụ nữ nào từ 18 tuổi trở lên có nguyện vọng, cho dù họ đã lập gia đình hay còn độc thân, đồng tính hay không đồng tính.

Argentina quy dinh cac to chuc y te phai dieu tri vo sinh

Argentina quy dinh cac to chuc y te phai dieu tri vo sinh

Tổng thống Cristina Fernandez rất hài lòng với việc thông qua luật mới có lợi cho phụ nữ Argentina -
Ảnh: AP, Getty Images

Ngày 5/6, Hạ viện Argentina đã bỏ phiếu với tỷ lệ 203 phiếu thuận/1 phiếu chống phê chuẩn dự luật này, một luật mới sẽ áp dụng cho các chương trình y tế tư nhân cũng như hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các nhà vận động hành lang cho dự luật nói rằng cứ sáu cặp vợ chồng ở Argentina thì có một cặp bị vô sinh (xấp xỉ 17%).

Luật quy định cụ thể một loạt các phương pháp điều trị trung bình khoảng 4.000 USD cho một khóa điều trị. Bộ Y tế Argentina bây giờ phải ban hành quy định nêu rõ một người sẽ được hưởng chế độ này như thế nào.

Tổng thống Argentina Cristina Fernandez rất hài lòng với việc thông qua luật mới, bà nói trên trang Twitter của mình: "Thụ tinh có hỗ trợ hôm nay đã thành luật. Càng có nhiều quyền, đất nước càng tốt đẹp hơn”.

THANH HIỀN (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI