Trung Quốc đưa tàu chiến 20.000 tấn vào đảo Chữ Thập

04/05/2016 - 09:10

PNO - Trung Quốc vừa đưa tàu chiến trọng tải 20.000 tấn cùng đoàn văn công ra đảo Chữ Thập chiếm giữ trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Đêm 2.5.2016, lần đầu tiên Trung Quốc đưa Đoàn Văn công Hải Chính (Hải quân) đi trên tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn 998 ra biểu diễn phục vụ binh sĩ đồn trú và công nhân xây dựng của chúng ở đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Đảo Chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép cải tạo thành hòn đảo nhân tạo, trở thành căn cứ lớn nhất của trong khu vực, giữ một vị trí then chốt trong chiến lược khống chế Biển Đông. Gần đây Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động quân sự trái phép như đưa máy bay quân sự, xây dựng công trình quân sự.... ( Hình ảnh tàu chiến lớp 071 mang số hiệu 998 Côn Lôn Sơn của Hải quân Trung Quốc)
Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Tàu vận tải đổ bộ 998 trọng tải gần 20.000 tấn có nhiệm vụ vận chuyển quân và đánh chiếm các mục tiêu đảo. Tàu 998 có sức chở 1 tiểu đoàn hải quân đánh bộ khoảng 270 người với đầy đủ trang bị vũ khí, 4 xuống đổ bộ đệm khí LCAC, 3 xe tăng lội nước kiểu 63A hoặc 6 xe thiết giáp kiểu 90. Tàu còn được trang bị 1 bệ 8 ống phóng tên lửa đối không HQ-7 tầm bắn 13 km, 1 khẩu pháo 76 mm, 2 bệ 4 khẩu pháo 30 mm. ( Hình ảnh tàu chiến lớn nhất với trọng tải 20.000 tấn của Hải quân Trung Quốc mang số hiệu 998)
Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Hình ảnh binh lính và công nhân Trung Quốc trên đảo Chữ Thập mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ( Hình ảnh được chụp từ đảo Côn Lôn Sơn số hiệu 998)
Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Văn công Trung Quốc phục vụ binh lính và công nhân Trung Quốc được đưa ra đảo Chữ Thập để cải tạo trái phép và xây dựng trái phép các công trình quân sự
Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Hình ảnh này cho thấy Trung Quốc ngày càng ngang ngược và gia tăng căng thẳng ở biển Đông. Trước đó Trung Quốc đã từng đưa trái phép máy bay quân sự ra hòn đảo này
Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu chiến lớn nhất của mình cập cảng đảo Chữ Thập chiếm giữ trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam
Trung Quoc dua tau chien 20.000 tan vao dao Chu Thap
Việc đưa tàu chiến lớn nhất ra đảo Chữ Thập càng cho thấy mục tiêu của Trung Quốc muốn biến đây thành căn cứ quân sự lớn nhất ở Trường Sa ra tăng căng thẳng vấn để biển Đông
Phú nguyễn ( Theo Sina.cn)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI