Tên lửa hạt nhân “khủng” Nga phá tan lá chắn phòng thủ Mỹ

10/05/2016 - 13:59

PNO - Quân đội Nga sẽ thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat có khả năng xuyên thủng lá chắn tên lửa của Mỹ vào mùa hè 2016

Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin kênh truyền hình Zvezda cho biết, quá trình thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-28 Sarmat sẽ bắt đầu từ mùa hè 2016. Đây là loại ICBM mới nhất của Nga được trang bị những công nghệ tinh vi nhất có khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Sarmat thuộc loại tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng. Quá trình phát triển RS-28 được bắt đầu từ năm 2009, dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ năm 2018. ICBM Sarmat được thiết kế để thay thế ICBM RS-36M, (NATO định danh SS-18 Satan).
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Sarmat không chỉ trở thành vũ khí kế thừa sức mạnh của Satan, mà ở mức độ nào đó còn quyết định hướng phát triển khả năng răn đe hạt nhân trên thế giới”, Zvezda bình luận. Kênh truyền hình này cho biết thêm, RS-28 có thể tiêu diệt mục tiêu có diện tích tương đương bang Texas, Mỹ hoặc toàn bộ nước Pháp.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Thông số kỹ thuật của tên lửa Sarmat đang được bảo mật, nhưng một số nguồn tin dự đoán, tên lửa có trọng lượng khoảng 100 tấn, tầm bắn ước tính 10.000 km, có thể mang theo tải trọng nặng từ 4-10 tấn. Tên lửa sẽ được phóng từ các silo trong lòng đất.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Sarmat sẽ được trang bị công nghệ nhiều đầu đạn tái nhập khí quyển nhắm mục tiêu độc lập (MIRV). Một số nguồn tin nhận định, RS-28 có thể mang theo tới 10 đầu đạn hạt nhân hạng nặng hoặc 15 đầu đạn hạng nhẹ.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
RS-28 Sarmat sẽ được nâng cấp sâu dựa trên cơ sở tên lửa SS-18 Satan, dự kiến trọng lượng phóng của RS-28 nhỏ hơn SS-18 nhưng có khả năng thâm nhập mạnh hơn, có thể phá vỡ hiệu quả hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ. Theo thông tin mà Trung tâm Makeyev tiết lộ, tên lửa Sarmat có thể mang được 10 đầu đạn hạt nhân hạng nặng hoặc 15 đầu đạn hạt nhân phân hướng, tầm bắn lên tới 10.000 km.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Ngoài ra, tên lửa đạn đạo này còn được trang bị các biện pháp đánh lừa radar của hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hiện nay cho phép đầu đạn “chọc thủng” lá chắn tên lửa của Mỹ.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Người ta còn đồn đoán rằng, Sarmat sẽ có phiên bản mang phương tiện bay siêu thanh để sử dụng như một vũ khí tấn công liên lục địa chính xác cao trong kịch bản chiến tranh phi hạt nhân.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Tên lửa đạn đạo RS-28 Sarmat sẽ được biên chế cho các sư đoàn tên lửa tại Uzhur thuộc vùng lãnh thổ Krasnoyarsk ở đông Siberia và tại Dombarovsky thuộc khu vực Orenburg, nam Urals. Tướng Karakayev cũng cho biết, việc phát triển và xây dựng các hệ thống silo ngầm (ống phóng tên lửa được đặt ngầm dưới lòng đất) dành cho tên lửa RS-28 Sarmat đã gần như hoàn tất. Và nó sẽ thay thế cho các silo ngầm của R-36M2 Voevoda tại Uzhur và Dombarovsky.
Ten lủa hạt nhan “khủng” Nga phá tan lá chán phòng thủ Mỹ
Một nguồn tin quân sự tiết lộ với TASS rằng nhiều khả năng RS-28 Sarmat sẽ được Quân đội Nga đưa vào trang bị từ cuối năm 2018 sau khi quá trình chuẩn bị cho dòng tên lửa này hoàn tất.
Phú nguyễn (Theo Sputnik, RT, Sina.cn)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI