Chim ưng đêm F-117 tàng hình của Mỹ bị phá nát từng mảnh

01/05/2016 - 08:04

PNO - Trên mạng quân sự của Trung Quốc có đăng loạt ảnh ghi lại việc máy bay tàng hình số một của quân đội Mỹ bị phá nát làm hàng trăm mạnh

Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
Hình ảnh chiếc máy bay tàng hình F-117 của Không quân Mỹ đang được hóa kiếp bởi một thiết bị chuyên dụng của quân đội Mỹ. Khi những hình ảnh này được đưa lên đã có nhiều ý kiến cho rằng: " chúng ( F-117) còn sử dụng tốt như vậy, sao lại phá bỏ???"
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
Không quân Mỹ cho ngưng sử dụng toàn bộ phi đội F-117 vào tháng 4/2008 để nhường chỗ cho tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-22 Raptor hiện đại hơn. Một nhược điểm lớn của F-117 là thiếu khả năng cơ động do hình thù đặc biệt của nó. Một chiếc F-117 đã dễ dàng bị bắn hạ bằng loại tên lửa phòng không lạc hậu SA-3 trong chiến dịch không kích Nam Tư năm 1999, ngoài ra việc bảo trì và bảo dưỡng khá tốn kém. Phải chăng các nguyên nhân trên khiến chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới có khả năng tàng hình đã bị phá bỏ không thương tiếc.
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
F-117 là sản phẩm của Tập đoàn Lockheed Martin phát triển cho Không quân Mỹ. Tập đoàn này đã sản xuất tổng cộng 64 chiếc F-117 trong đó có 5 mẫu thử nghiệm. Theo trang tin quân sự Military-Today, Không quân Mỹ đưa F-117 vào hoạt động từ tháng 10/1983 khiến họ trở thành lực lượng không quân đầu tiên trên thế giới sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình. ( Hình ảnh chiếc F-117 bị phá nát thành từng mảng ở nghĩa địa sân bay lớn nhất của Mỹ ở bang Arizona)
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
F-117 tham chiến lần đầu trong cuộc chiến ở Panama năm 1989. Trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, chiến đấu cơ tàng hình này đã thực hiện khoảng 1.300 phi vụ không kích. Cho đến hiện tại mới ghi nhận được 01 vụ máy bay tàng hình F-117 rơi do trúng tên lửa SA-3 trong cuộc không kích Nam Tư năm 1999.
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
Bên cạnh việc phá hủy các phiên bản F-117 đã cũ và hết niên hạn sử dụng thì không quân Mỹ vẫn lưu lại 5 bản thử nghiệm của loại máy bay này ở khu vực căn cứ Không quân Nellis, Nevada thuộc khu vực 51.
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
Với sự ra đời của chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor, F-117 có vẻ đã bị "thất sủng", do việc bảo dưỡng tốn kém và khó khăn cùng với công nghệ tàng hình đã quá lạc hậu. Chim ưng đêm F-117 đã dừng hoạt động vào tháng 4/2008 sao hơn 25 năm phục vụ trong lực lượng Không quân Mỹ. ( Hình ảnh F-117 đang được bảo quản ở căn cứ quân sự trong khu vực 51 của quân đội Mỹ ở Nevada)
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
Các vũ khí thường được trang bị cho F-117 là một cặp GBU-10, GBU-12, hay bom dẫn đường laser GBU-27, hai bom phá hầm ngầm BLU-109, hai Wind- Corrected Munition Dispensers (WCMD), hay hai Vũ khí điều khiển chung (JDAMs), một quả GPS/INS guided stand-off. 1 chiếc F-117 có thể mang khoảng 2.300kg bom đạn, vũ khí các loại.
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
Một chi tiết khá thú vị là F-117 không có radar bên trong mũi như các chiến đấu cơ khác. Người ta trang bị cho nó hệ thống định vị - tấn công kỹ thuật số, dựa trên cảm biến hồng ngoại cùng hệ thống chỉ thị mục tiêu laser.
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
Nhiệm vụ được điều phối bởi một hệ thống kế hoạch tự động có thể tự động thực hiện mọi khâu của nhiệm vụ tấn công, gồm cả khai hỏa vũ khí.
Chim ung dem F-117 tang hinh cua My bi pha nat tung manh
F-117 đã dừng hoạt động 8 năm nay nhưng nó vẫn luôn được coi là huyền thoại tàng hình sớm nhất, hiện đại nhất của quân đội Mỹ và thế giới
Phú nguyễn ( Theo Sina, Today Military)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI