Biển Đông trong tầm hủy diệt của máy bay ném bom H-6K Trung Quốc

08/05/2016 - 13:15

PNO - Máy bay ném bom hạng nặng H-K6 của Không quân Trung Quốc tấn công tất cả mục tiêu ở biển Đông, Hoa Đông và Tây Thái Bình Dương

Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Với tên lửa hành trình tầm xa CJ-20, máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc có thể đe dọa nghiêm trọng các nước Đông Nam Á, Đông Á, Ấn Độ, khu vực Tây Thái Bình Dương và thậm chí cả Nga.
Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Máy bay ném bom chiến lược H-6K của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trang bị các tên lửa hành trình CJ-20 có khả năng tấn công tất cả các căn cứ quân sự Mỹ từ Đông Bắc Á cho đến đảo Guam, theo lời một chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu sự phát triển quân sự của Trung Quốc phát biểu trên Thời báo Hoàn Cầu.
Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Các máy bay ném bom H-6K hiện đang phục vụ cho ít nhất hai trung đoàn không quân ném bom chiến lược của PLA. Máy bay này có thể được trang bị với sáu tên lửa hành trình CJ-20 và có phạm vi tác chiến lên tới 3,500 km.
Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Tờ Sputnik đánh giá, máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc sẽ gần như "không thể bị đánh bại" trong cuộc không chiến có thể xảy ra ở Tây Thái Bình Dương trong tương lai.
Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Hiện tại, Không quân Trung Quốc đang vận hành tổng cộng 26 máy bay ném bom H-6K. Trong một số cuộc tập trận trước đây, H-6K đã cho thấy khả năng xâm nhập tầm xa vào không phận đối phương. H-6K được phát triển dựa trên máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Không giống như máy bay ném bom B-2 của Mỹ, H-6K không có khả năng tàng hình.
Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Hệ thống tên lửa YJ-12 và CJ-20 mới sẽ cho phép nó phát động tấn công ở khoảng cách an toàn với các hệ thống phòng không của đối phương.
Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Mặc dù nó không thể so sánh với các máy bay ném bom tiên tiến của Mỹ và Nga, nhưng H-6K có khả năng tấn công tất cả các mục tiêu quân sự trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Điều này được xem như một sự đe doạ tiềm tàng với Mỹ và các nước đồng minh trong khu vực.
Biẻn Dong trong tàm hủy diẹt của máy bay ném bom H-6K Trung Quóc
Điểm yếu duy nhất hiện nay của máy bay ném bom H-6 là thiếu hệ thống ngắm bắn thích hợp. Trung Quốc vẫn chưa đủ khả năng chế tạo và cũng không thể thường xuyên đặt mua thiết bị này nên máy bay ném bom chiến lược của họ chưa đạt được khả năng tấn công chính xác các mục tiêu. Hãng tin Nga cho rằng, chiến lược duy nhất để bù lại thiếu sót đó là máy bay của Trung Quốc phải phóng nhiều tên lửa hơn so với đối thủ.
Phú nguyễn ( Tổng hợp theo Sputnik, Sina.cn, Xinhuanet, Tiexue.net)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI