Ảnh nóng: Bệnh viện khốn khổ vì thiếu nước giữa Thủ đô

29/09/2015 - 07:02

PNO - Mọi hoạt động điều trị, sinh hoạt của Bệnh viện 198 đang bị ảnh hưởng do mất nước 3 ngày liền sau sự cố vỡ ống dẫn nước sông Đà.

Ngày 28/9, Bệnh viện 198 – Bộ Công an (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đang trong tình trạng thiếu nước sạch phục vụ công tác khám và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân ở đây.

Đại tá Lã Văn Hạnh – Trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 198 cho biết: “Hiện nay, lượng nước chảy vào bể ngầm chỉ ở mức rò rỉ, các bể đang cạn dần. Tại khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn, nước phục vụ máy sấy, máy hấp, máy giặt đều đang thiếu nước.

Tình trạng đặc biệt khó khăn tại khu điều trị cho các bệnh nhân chạy thận, cần nhiều nước để vận hành máy lọc, vệ sinh khử khuẩn. Chúng tôi đã liên hệ với đơn vị cấp nước đề nghị hỗ trợ xe nước khẩn cấp nhưng chưa chắc chắn ngày hôm nay (28/9) sẽ có nước hỗ trợ”.

Theo ông Hạnh, giải pháp tạm thời của bệnh viện là đặt thùng nhựa chứa nước ở các buồng bệnh để phục vụ nước sinh hoạt cho bệnh nhân. Bệnh viện đã nhận được 3 xe xitec nước sạch chở bằng xe cứu hỏa và 1 xe nước của Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (VIWACO).

Một số hình ảnh phóng viên PNO ghi nhận trong buổi chiều 28/9 tại bệnh viện 198:

Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Hơn 15h chiều, hàng chục bệnh nhân từ các khoa mang xô chậu, can chai... về khu vực xử lý nước của Bệnh viện 198 để lấy nước.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Theo nhóm bệnh nhân, người nhà bệnh nhân này chia sẻ, họ đã phải xuống đây lấy nước trong vòng 3 ngày nay (26, 27, 28/9 - PV) để sinh hoạt do trên phòng khoa không có nước.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Họ tận dụng hàng chục vỏ chai khác nhau để lấy nước sạch từ khu xử lý nước của bệnh viện.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Chị Lê Thanh Nhàn, bệnh nhân khoa Lao phổi cũng cùng mọi người trong khoa đi lấy nước.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Theo các bác sĩ BV cho biết, hiện bệnh viện đang rất thiếu nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc giặt giũ, cấp cứu, chữa trị...
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Hiện nay, BV đang phải tận dụng nguồn nước 200 khối dự trữ dùng trong PCCC để phục vụ nước cho sinh hoạt của bệnh nhân và các phòng giặt ủi.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Trong những ngày mất nước này, các bệnh nhân thường phải đi lấy nước sạch 2 lần/ ngày mới đủ nước sinh hoạt.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Xe kéo đồ trong BV được các bệnh nhân tận dụng để kéo nước về phòng bệnh.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Nước được đưa về phòng bệnh bằng cầu thang máy.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Sự cố mất nước đang gây ra khó khăn cho các bệnh nhân điều trị ở đây.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Bể nước khô cạn trong phòng giặt đồ của BV.
Anh nong: Benh vien khon kho vi thieu nuoc giua Thu do
Không chỉ các bệnh nhân, mà các bác sĩ ở đây cũng đang lo lắng. Trong tối 28/9, nếu không có nước, nhiều hoạt động của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Trần Kháng
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI