Giá nhiều loại hàng hóa "nóng" theo ngày rằm

22/02/2016 - 07:23

PNO - Do sức mua tăng dịp rằm tháng Giêng, nên các loại hoa, trái cây bán ở chợ; nhang, đèn, cây lộc... bán trước cổng chùa được nâng giá chóng mặt.

Gia nhieu loai hang hoa
Giá các loại trái cây cúng tăng hơn so với ngày thường từ 5.000 - 15.000đ/kg - Ảnh minh họa: Internet

Ở TP.HCM, giá các loại trái cây cúng tăng hơn so với ngày thường từ 5.000 - 15.000đ/kg. Trong đó, tăng nhiều là xoài cát Hòa Lộc, bưởi da xanh, quýt đường, mãng cầu, vú sữa. Tại các chợ, vú sữa có giá 30.000 - 80.000đ/kg, xoài 60.000 - 90.000đ/kg, thanh long 40.000 - 60.000đ/kg, bưởi 60.000 - 180.000đ/kg.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, theo các tiểu thương, giá hoa đắt hơn so với tết nhưng tương đương rằm tháng Giêng năm ngoái. Hoa cúc bán chạy nhất nhưng giá tăng không nhiều do trùng vào dịp thu hoạch tại một số nơi, từ 3.000 - 7.000đ/ cành, cao nhất là cúc kim cương cắt cành. Hoa ly tăng khoảng 5.000đ/cành, từ 20.000 - 30.000đ/cành. Các loại hoa khác như cát tường, cẩm chướng, đồng tiền, lay ơn… tăng từ 5.000 - 10.000đ/bó.

Nấm rơm từ 6.000 - 7.000đ/lạng nay lên 12.000 - 15.000đ/ lạng. Nấm linh chi, kim châm từ 15.000đ/gói lên 20.000đ/ gói. Các loại rau tăng từ 2.000 - 5.000đ/kg, như cải ngọt từ 17.000đ/kg lên 20.000đ/kg; rau ăn lá (mồng tơi, rau ngót, rau muống, rau dền…) từ 15.000đ/kg lên 22.000đ/kg, rau sống các loại từ 30.000đ/kg lên 40.000đ/kg, khổ qua 12.000đ/kg lên 18.000đ/kg…

Trong khi đó, đồ cúng bán trước các cổng chùa cũng đua nhau tăng giá. Ngay trước cửa chùa Phước Hải (đường Mai Thị Lựu, Q.1, TP.HCM), giá bán một bó nhang nhỏ thường ngày chỉ 5.000đ nay được đẩy lên gấp đôi; bộ giấy tiền cúng sao, giải hạn giá từ 15.000 - 20.000đ/bộ; hoa cúc giá 25.000đ/ bó chỉ có ba cành; cây tài lộc từ 30.000đ/cây “đội” lên 50.000đ/ cây, đèn cầy 30.000đ/cặp (giá chợ chỉ 15.000đ/cặp).

Tại chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3), đội quân bán đồ cúng còn tràn vào sân chùa. Hoa sen được rao giá 60.000đ/bó (bảy bông) nhưng trả giá còn 40.000đ/ bó, vòng hoa để đeo vào tay Phật giá 10.000đ/vòng, nhang 10.000đ/bó chỉ có 20 cây, chim phóng sinh giá 15.000đ/con (mua nhiều giảm còn 10.000đ/con).

Khách lễ chùa còn bị “chặt chém” giá giữ xe. Con đường nhỏ dẫn vào chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) chỉ vài trăm mét nhưng có đến hàng chục điểm treo bảng “giữ xe đi chùa”, hoặc kèm “có lối đi tắt sau nhà”. Xe tay ga, xe số đều bị thu 10.000đ/lượt. Do lượng khá ch đổ về chùa quá đông, nhiều người đành chịu giá mắc để vào chùa cho nhanh.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI