Gangwon: Vẻ đẹp hoang sơ của Olympic mùa đông 2018

12/01/2018 - 20:07

PNO - Tỉnh Gangwon, chủ nhà của Olympic mùa đông 2018 tại Hàn Quốc, không chỉ là điểm trượt tuyết mùa đông nổi tiếng mà còn là thiên đường cho những ai muốn trốn khỏi thành phố tấp nập.

Với địa hình đồi núi chiếm khoảng 70% diện tích lãnh thổ, leo núi là hoạt động ưa thích của người dân Hàn Quốc. Ngoài ra, trong mùa đông, những ngọn núi trắng xóa là thiên đường cho môn trượt tuyết.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Leo núi là hoạt động giải trí ưa thích của người dân Hàn Quốc.

Tỉnh Gangwon (hay Gangwon-do theo tiếng địa phương), có nhiệt độ lạnh nhất ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các khu nghỉ mát, trượt tuyết tại đây đều gần như kín chỗ trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
 
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Khung cảnh thanh bình trên ngọn núi Mindungsan cao 1,18 km.

Ngọn núi Mindungsan cao khoảng 1,18 km là điểm dừng chân nổi tiếng nhất ở Jeongseon, một trong ba huyện của tỉnh Gangwon đăng cai Thế vận hội mùa đông 2018.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Du khách buộc ruy-băng kỷ niệm trên đường leo núi.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Một trạm dừng chân nhỏ trên sườn núi.

Mindungsan có nghĩa là "ngọn núi trọc" theo tiếng Hàn Quốc, vì thực tế đỉnh núi gần như không có cây cối mà chỉ phủ đầy loại cỏ lau mịn màng eulalia.

Thậm chí người dân còn tổ chức một lễ hội dành riêng cho loại cỏ này vào mùa thu hằng năm.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
 
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Đồng cỏ lau màu bạc đầy thơ mộng, chờ đợi du khách trên đỉnh Mindungsan.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Người dân quanh vùng còn tổ chức một lễ hội riêng cho loài hoa cỏ trên đỉnh núi, thường vào tháng 9, tháng 10 hằng năm.

Lễ hội âm nhạc Mindungsan Eulalia bao gồm các buổi hòa nhạc, triển lãm ảnh, quầy hàng ăn uống và các cuộc thi hát Arirang, bài hát dân gian nổi tiếng của Hàn Quốc có nguồn gốc từ Jeongseon.

Cuộc hành trình lên Mindungsan rất đáng giá, đặc biệt trong mùa hoa eulalia. Tuy nhiên, du khách cần dự trù gấp đôi khoảng thời gian leo núi của người dân quanh vùng, nghĩa là vào khoảng 3-4 tiếng đồng hồ.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
 
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Người dân mất khoảng 1,5 tiếng đồng hồ để leo lên đỉnh núi.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Tuy nhiên, du khách, nhất là những người không chuyên có thể tốn gấp hai, gấp ba lần khoảng thời gian trên để tới đỉnh núi.

Mặt trời lặn vào khoảng 5 giờ chiều vào mùa thu, vì vậy nếu không cẩn thận, bạn có thể phải đốt đuốc khi xuống núi, một trải nghiệm thú vị nhưng rất nguy hiểm.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Khung cảnh tuyệt đẹp nhìn từ đỉnh núi.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Mặt trăng ló ra từ phía chân trời khi chiều tà.

Sân khấu chính cho Thế vận hội mùa đông năm 2018 nằm tại Pyeongchang. Lễ khai mạc, bế mạc và hầu hết các môn trượt tuyết đều sẽ được tổ chức ở đây.

Trong khi đó, các cuộc tranh tài tốc độ trên núi cao sẽ diễn ra tại Jeongseon, còn những môn thể thao trên băng thì thi đấu ở Gangneung.

Pyeongchang và Jeongseon nằm sâu trong đất liền, giữa các ngọn núi; ngược lại, Gangneung, nằm dọc theo bờ biển, tự hào có những vách đá và quán cà phê ven biển đầy thơ mộng.

Du khách có thể đến cả ba huyện bằng xe buýt, xe lửa hoặc xe hơi, vì chúng chỉ cách khoảng hai đến ba giờ lái xe từ thủ đô Seoul, và mỗi huyện đều có nét nổi bật riêng mà bạn không nên bỏ qua.

Pyeongchang: Daegwallyeong Sky Ranch

Daegwallyeong Sky Ranch là khu chăn nuôi bò sữa lớn bậc nhất Hàn Quốc, có diện tích 9 triệu mét vuông, với lịch sử hơn 40 năm nhưng chỉ vừa mở cửa cho công chúng trong ba năm trở lại đây.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Trang trại rộng 9 triệu m² là một trong những khu chăn nuôi lớn nhất ở Hàn Quốc.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Du khách có thể chạy chơi cùng những chú cừu hay tập cưỡi ngựa.

Mỗi năm, nơi đây sản xuất khoảng 1.400 tấn sữa và có hàng trăm con bò chăn thả tự do.

Du khách có thể chạy chơi cùng những con cừu mềm mại, học cưỡi ngựa hoặc đi xe máy kéo tới đỉnh đồi để ngắm những cối xay gió khổng lồ giữa đồng cỏ rộng lớn.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Cánh đồng xanh trải tận chân trời cùng cối xay gió.

Gangneung: Jeongdong-simgok Badabuchae-gil Trail

Trước khi mở cửa cho công chúng vào tháng 6/2017, cung đường dài 200 km nối giữa Jeongdong và bến Simgok là tuyến tuần tra riêng của quân đội.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Trước đây, cung đường biển này chỉ phục vụ cho hoạt động quân sự.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
 

Những tảng đá dọc theo bờ biển, có hình dạng chiếc quạt (buchae theo tiếng Hàn), được bảo vệ như kỳ quan tự nhiên ở Hàn Quốc.

Hai bên đường, du khách sẽ bắt gặp rất nhiều hòn đá cuội, một số được xếp chồng lên nhau thành tháp hình nón; đó là vì theo truyền thống địa phương, nếu bạn cầm một viên đá, ước nguyện và xếp nó lên tháp, mong muốn của bạn sẽ trở thành sự thật.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Những tháp đá chính là lời nguyện ước của hàng trăm người dân và du khách.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
 

Du khách thường dành một hoặc hai giờ đồng hồ để đi dạo dọc tuyến đường, lắng nghe âm thanh của gió và sóng biển.

Jeongseon: Xe đạp đường sắt

Nếu không biết đi xe đạp, bạn cũng không cần lo lắng bởi hoạt động đạp xe này không đòi hỏi khả năng giữ thăng bằng.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
 

Tuyến đường sắt dài 7,2 km được xây dựng vào những năm 1960 để phục vụ cho ngành khai thác than nhưng dần bị bỏ hoang theo thời gian. Năm 2005, chính quyền quyết định mở cửa lại tuyến đường, dành riêng cho xe đạp.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
 
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Hoạt động đạp xe là trò chơi nhóm thú vị dành cho du khách.

Bạn phải chọn giữa xe hai hoặc bốn chỗ ngồi, vì vậy có thể xem đây là một môn thể thao đồng đội. Tuyến đường hơi dốc và nếu đạp chậm để ngắm cảnh, bạn có thể mất hơn một giờ mới đến đích.

Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Quán cà phê độc đáo mang hình hai chú cá.
Gangwon: Ve dep hoang so cua Olympic mua dong 2018
Chuyến xe đưa khách tham quan quay về nơi xuất phát.

Ở cuối tuyến đường là khu cửa hàng lưu niệm, trong đó bao gồm quán cà phê độc đáo mang hình hai con cá lớn. Từ đó, có một chuyến tàu điện ngoài trời miễn phí để quay về điểm xuất phát trong vòng 15 phút.

Ngọc Hạ (Theo CNA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI