2 cháu bé chết thảm tại trạm xử lý nước

18/08/2013 - 20:05

PNO - Trong lúc bố (là bảo vệ trạm xử lý nước mini của thôn) mải làm việc, 2 chị em ruột, cháu lớn 5 tuổi, cháu bé 3 tuổi, đã ngã xuống bể chứa nước và tử vong.

Ngày 18/8, ông Vũ Văn Bình, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết: Chiều ngày 17/8, tại trạm xử lý nước mini thôn 7, xã Đông Sơn đã xảy ra 1 vụ tai nạn thương tâm khiến 2 cháu bé chết thảm.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30, ngày 17/8. Lúc này, hai chị em ruột là cháu Nguyễn Thị Thanh (5 tuổi) và Nguyễn Văn Bình (3 tuổi) được bà nội dẫn sang trạm xử lý nước mini thôn 7 để gặp anh Nguyễn Văn Hiệp (47 tuổi, bố đẻ của 2 cháu, là bảo vệ trạm).

Trong lúc anh Hiệp đang mải lo công việc, hai cháu đã đi vào khu vực bể chứa nước chơi. Do sơ ý, hai cháu đã ngã xuống bể, bị đuối nước dẫn tới thiệt mạng.


Theo TR. ĐỨC (Người Lao Động Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI