100 bộ não không cánh mà bay

04/12/2014 - 06:20

PNO - PNO - Đại học Texas ngày 3/12 đã thông báo họ mất khoảng 100 bộ não, một nửa số bộ não mà họ đang bảo quản trong các lọ chứa formaldehyde.

100 bo nao khong canh ma bay
Gần 200 bộ não được lưu trữ ở Đại học Texas - Ảnh AP

Số não trên đã được Bệnh viện Austin gửi đến Đại học Texas 28 năm trước.

Đại học Texas không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về chủ nhân của các bộ não. Tuy nhiên, theo một nguồn tin thuộc đại học trên thì trong số những bộ não không cánh mà bay có bộ não của kẻ sát nhân Charles Whitman. Năm 1966, người này đã đứng trên tầng cao nhất của Đại học Texas, thản nhiên chọn người để bắn chết. Trong 90 phút xả súng, hắn đã giết chết 16 người, làm 32 người bị thương. Trước đó, hắn cũng đã giết mẹ và vợ mình.

Hiện các nhà chức trách nhắm đến đối tượng đánh cắp các bộ não trên là sinh viên của trường.

100 bộ não còn lại đã được chuyển đến toà nhà Norman Hackerman cũng thuộc bang Texas để đảo bảo việc bảo quản được nguyên vẹn. Đồng thời, những bộ não này đã được quét với độ phân giải cao và chụp cộng hưởng từ trường (MRI) để lưu trữ thành thông tin phục vụ cho việc giảng dạy, nghiên cứu về não người.

THIÊN ANH
(Theo AP) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI