1.049 người chết trong các tai nạn mỏ than ở Trung Quốc

06/01/2014 - 15:48

PNO - PNO – Năm 2013, các vụ tai nạn mỏ than ở Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 1.049 người, giảm 24% so với năm 2012. Con số trên phản ánh mức độ nguy hiểm, mặc dù đã có những sự cải thiện, trong ngành khai thác than, một ngành cung...

edf40wrjww2tblPage:Content

1.049 nguoi chet trong cac tai nan mo than o Trung Quoc

Khai thác than là một ngành nguy hiểm ở Trung Quốc - Ảnh: EPA

Trung Quốc là nước tiêu thụ than lớn nhất thế giới và ngành công nghiệp khai thác mỏ đôi khi bất chấp các quy định an toàn, mặc dù nhà nước đã đóng cửa các mỏ than nhỏ để cố gắng cải thiện điều kiện sản xuất.

Số người chết trong các tai nạn mỏ than ở Trung Quốc vẫn còn cao, nhưng theo chiều hướng khích lệ: Năm 2013 -1.049 người, năm 2012 - 1.384 người và năm 2011 - 1.973 người.

"An toàn trong khai thác than tiếp tục được cải thiện từng bước”, báo cáo của chính phủ nêu rõ và trích dẫn các biện pháp được Cơ quan Quản lý an toàn lao động thực hiện. Tuy nhiên, một số tổ chức nhân quyền cho rằng con số nạn nhân thực tế cao hơn nhiều so với báo cáo trên.

1.049 nguoi chet trong cac tai nan mo than o Trung Quoc

Một tai nạn mỏ than ở Trung Quốc - Ảnh: Xinhua

Tháng trước, 21 trong số 34 thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ nổ mỏ than Baiyanggou ở vùng Tân Cương phía Tây Trung Quốc. Trong tháng Năm, tổng cộng khoảng 40 thợ mỏ thiệt mạng trong hai vụ tai nạn do nổ mỏ than ở các tỉnh Tứ Xuyên và Quý Châu. Trước đó, hồi tháng Ba đã xảy ra một vụ nổ mỏ than ở tình Cát Lâm vùng Đông Bắc Trung Quốc, giết chết 28 người.

THANH HIỀN (Theo AFP, Xinhua)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI