“Năm Hữu nghị” thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia

05/03/2013 - 07:00

PNO - Với nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2012 đã góp phần nâng cao nhận thức về mối quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

 Chiều 4/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012 họp phiên tổng kết. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

“Nam Huu nghi” thuc day hop tac toan dien Viet Nam - Campuchia

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phát huy kết quả Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012 để thúc đẩy hợp tác song phương. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012, hai nước đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng như các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hoá, mít tinh kỷ niệm tại hai nước… với nội dung thiết thực, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước phát triển ngày càng bền vững.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn như Lễ khánh thành Khu di tích Đoàn 125 (Tiền thân của lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia), Lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia, Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia, mít tinh kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước…

Những hoạt động trên đã có tác dụng nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực và đánh giá cao sự cố gắng của Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, các hiệp hội đã có nhiều thành tích trong Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012.

Các hoạt động trong năm kỷ niệm đã đáp ứng được yêu cầu, mục đích đề ra, phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi nước và quan hệ hai nước.
Trong quá trình triển khai, các cơ quan, tổ chức, địa phương được giao nhiệm vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong nước cũng như với nước bạn.

Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp Việt Nam phát huy kết quả của Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012, tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Theo Chinhphu.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI