Phát hiện thi thể có vết thương đâm bằng dao trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa

24/07/2016 - 06:20

PNO - Một thi thể đàn ông trôi dạt trên biển đã được tàu cá của ngư dân Đà Nẵng phát hiện và đưa vào bờ  chiều 23/7.

Tàu cá phát hiện thi thể mang số hiệu ĐNa 90369 TS do ông Đào Ngọc Thanh Tâm (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP .Đà Nẵng) làm thuyền trưởng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 22/7, tàu của ông Tâm đang trên đường trở về đất liền sau chuyến đánh bắt dài ngày thì phát hiện một thi thể đàn ông trôi dạt trên vùng biển Hoàng Sa. Ngay lập tức, ông cùng các thuyền viên nhanh chóng đưa thi thể lên tàu.

Khi được phát hiện, thi thể người đàn ông này vẫn còn nguyên vẹn và chưa bốc mùi, “trên thi thể chỉ mặc một cái quần lót và đôi tất”, ông Tâm cho biết.

Phát hiẹn thi thẻ co vet thuong dam bang dao troi dạt tren vùng biẻn Hoàng Sa
Tàu cá của ông Tâm đã phát hiện và đưa thi thể vào bờ.

Khoảng 13h20 ngày 23/7, tàu cá của ông Tâm đã đưa thi thể này vào cảng Thọ Quang (Đà Nẵng). Công an quận Sơn Trà đã đến hiện trường để lập biên bản và đưa thi thể vào Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng giám định pháp y.

Kết quả ban đầu cho thấy, trên thi thể người đàn ông có một vết thương đâm bằng dao. Ngoài ra, vẫn chưa xác định được danh tính thi thể do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Khánh Linh (Tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI