Thí sinh ‘Giọng hát Việt nhí 2017’ gào thét trong đêm mở màn vòng đối đầu

24/09/2017 - 09:16

PNO - Tập trung phô diễn kỹ thuật kết hợp với những bản phối mới cho các ca khúc quen thuộc, thí sinh ‘Giọng hát Việt nhí 2017’ liên tục gằn giọng, nhấn nhá trong các màn trình diễn.

Tối qua (23/9), tập đầu tiên của vòng đối đầu chương trình Giọng hát Việt nhí 2017 đã lên sóng với sự tranh tài của 5 nhóm thí sinh. Trong đó, đội Vũ Cát Tường, Hương Tràm - Tiên Cookie có 2 tiết mục, 1 phần thi thuộc đội ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.             

Mở màn đêm thi này là tiết mục của đội Soobin Hoàng Sơn với phần trình diễn của 3 thí sinh nhí: Đan Lê, Minh Ngọc, Gia Hân. Soobin Hoàng Sơn chọn ca khúc Ngẫu hứng lý ngựa ô cho 3 cô gái này. Với bản phối mới, tiết mục của đội Soobin Hoàng Sơn mang màu sắc cá tính hơn.

Thi sinh ‘Giong hat Viet nhi 2017’ gao thet trong dem mo man vong doi dau
Đội của Soobin Hoàng Sơn mở màn cho vòng đối đầu

Nhưng cũng chính vì thế, để bắt nhịp được với giai điệu mới, Đan Lê, Minh Ngọc, Gia Hân phải liên tục gằn giọng, nhấn nhá. Đặc biệt, phần "đuôi" của những câu hát luôn được kéo dài, tạo hiệu ứng vang vọng. Trong màn trình diễn này, Gia Hân là thí sinh nhận tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Tiết mục Ngẫu hứng lý ngựa ô của Đan Lê, Minh Ngọc, Gia Hân:

 

Tiết mục thứ hai có phần “gào thét” không thua kém là phần thi của đội Hương Tràm Tiên Cookie với 3 cô gái: Thảo Vy, Khả Vy và Hoàng Ánh. Bộ đôi huấn luyện viên phối 2 ca khúc Lý quạ kêuLý kéo chài để thử thách 3 thí sinh nhí.

Thi sinh ‘Giong hat Viet nhi 2017’ gao thet trong dem mo man vong doi dau
Tiết mục của đội Hương Tràm, Tiên Cookie với 3 thí sinh Thảo Vy, Khả Vy và Hoàng Ánh

Dù trình bày ca khúc mang âm hưởng dân gian nhưng phần bè phối đã được làm mới hoàn toàn. 3 thí sinh cũng được diện trang phục cá tính với tinh thần dân gian đương đại mà Hương Tràm và Tiên Cookie muốn hướng đến.

Video clip phần trình diễn liên khúc Lý quạ kêu và Lý kéo chài của Thảo Vy, Khả Vy và Hoàng Ánh:

 

Trong 3 giọng nữ này, thí sinh Thảo Vy là người giành tấm vé tiếp tục bước vào vòng trong. Đây cũng chính là cô gái có phần gằn giọng, nhấn nhá mạnh mẽ nhất trong xuyên suốt tiết mục. Ngoài ra, Hương Tràm và Tiên Cookie còn biến tấu khi cho vào một vài câu hát mang âm hưởng rock để khuấy động sân khấu.

Thi sinh ‘Giong hat Viet nhi 2017’ gao thet trong dem mo man vong doi dau
Màn trình diễn gào thét, trợn mắt của thí sinh Thảo Vy khiến người xem không khỏi hoảng hốt

Trong quá trình tập luyện, Thảo Vy cũng là thí sinh bị Hương Tràm góp ý khi lạm dụng quá mức chất giọng khàn đặc trưng cùng sự gào thét của dòng nhạc rock. Điều này vừa khiến người nghe bị mệt, vừa không phô diễn được chất giọng thật nhất của thí sinh.

Với tiết mục Cảm ơn tuổi thơ tôi của Ngọc Trọng, Quốc Hưng và Thanh Thy thuộc đội Vũ Cát Tường thì những chi tiết gằn giọng, nhấn nhá được tập trung vào một số "đuôi" câu hát trong bài. Phần thể hiện này được chia khá đều cho 3 thí sinh nhí.

Thi sinh ‘Giong hat Viet nhi 2017’ gao thet trong dem mo man vong doi dau
Ngọc Trọng, Thanh Thy và Quốc Hưng - đội Vũ Cát Tường

Trong 5 tiết mục của đêm mở màn vòng đối đầu thì phần trình diễn của 3 chàng trai Phi Khang, Tiến Dũng, Đình Tâm được xem là nhẹ nhàng nhất với những quãng ngân dài vừa phải, lên giọng dễ nghe. Cả 3 kết hợp trong liên khúc Quê nhà - Người ơi người ở đừng về.

Thi sinh ‘Giong hat Viet nhi 2017’ gao thet trong dem mo man vong doi dau
Phi Khang, Đình Tâm, Tiến Dũng

Liên khúc Quê nhà - Người ơi người ở đừng về của Phi Khang, Tiến Dũng, Đình Tâm:

 

Với môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, việc các thí sinh được đào tạo về kỹ năng được xem là cần thiết và hữu ích để tiếp tục phát triển năng khiếu. Tuy nhiên, với một số phần trình diễn trong vòng đối đầu của Giọng hát Việt nhí 2017, những yếu tố kỹ thuật ấy lại đôi lúc khiến người xem cảm thấy mệt và nặng nề.

Thậm chí, hình ảnh âm nhạc cá tính, trường thành như thế vẫn chưa thực sự phù hợp với độ tuổi của các bé. Hơn hết, điều mà khán giả cần ở một sân chơi dành cho thiếu nhi vẫn là sự mộc mạc, thuần nhất có thể nhất để phô diễn được những khả năng tiềm ẩn hay năng khiếu sẵn có của các bé. Còn việc rèn luyện về kỹ thuật, đó sẽ là câu chuyện đường dài hơn.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI