Nghệ sĩ không nề hà chuyện cát-sê hát tưởng nhớ liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng

18/07/2017 - 17:50

PNO - Không chỉ xem nhẹ chuyện cát-sê, các tên tuổi danh tiếng như: Ánh Tuyết, Mỹ Linh, Kasim Hoàng Vũ… đều mong muốn hát 2 bài để bày tỏ tấm lòng.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Khát vọng trẻ lần thứ 11 với chủ đề Một thời hoa đỏ nhằm tri ân các liệt sĩ, người có công với cách mạng và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tham gia đêm nhạc này sẽ là sự hội ngộ của những giọng ca danh tiếng của cả 3 miền đất nước như: Ánh Tuyết, Trọng Tấn, Mỹ Linh, Kasim Hoàng Vũ, Đức Tuấn, Thanh Hiền, Lê Bình cùng các ca sĩ xứ Quảng như: Nguyễn Hoàng Long, Thái Bình, Thu Hiền….

Nghe si khong ne ha chuyen cat-se hat tuong nho liet si, me Viet Nam anh hung
Ánh Tuyết
Nghe si khong ne ha chuyen cat-se hat tuong nho liet si, me Viet Nam anh hung
Mỹ Linh

Khi tham gia đêm nhạc tri ân này, các nghệ sĩ không nề hà chuyện cát-sê. Phần này đều được ban tổ chức quyết định và chi trả cho các nghệ sĩ. Thậm chí, Ánh Tuyết, Mỹ Linh, Kasim Hoàng Vũ… đều mong muốn được hát 2 bài (thay vì 1 bài như kế hoạch) để bày tỏ tấm lòng dành cho sự hy sinh của thế hệ cha anh cùng xứ Quảng yêu thương.

Khán giả sẽ được sống lại trong những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc qua các ca khúc đi cùng năm tháng như: Quảng Nam yêu thương, Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, Lá đỏ, Màu hoa đỏ, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Đất nước,…      

Nghe si khong ne ha chuyen cat-se hat tuong nho liet si, me Viet Nam anh hung
Trọng Tấn
Nghe si khong ne ha chuyen cat-se hat tuong nho liet si, me Viet Nam anh hung
Đức Tuấn

Ngoài trình diễn nghệ thuật, chương trình cũng sẽ dành tặng những căn nhà tình nghĩa cho các gia đình có liệt sĩ, người có công trong kháng chiến hay mẹ Việt Nam anh hùng để thể hiện rõ hơn tấm lòng của thế hệ đi sau.

Chương trình Khát vọng trẻ lần thứ 11 với chủ đề Một thời hoa đỏ sẽ diễn ra vào 20h ngày 22/7/2017 tại khu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng – TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Thuỵ Khuê                       

Ảnh: BTC           

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI