Khai hội Đền Mẫu Âu Cơ tại Phú Thọ

22/02/2018 - 15:36

PNO - Hôm nay, 22/2 (mùng 7 tháng Giêng), Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ đã được khai hội, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hoá đặc sắc sắp diễn ra tại Phú Thọ.

Mỗi năm, vào mùng 7 tháng Giêng, không chỉ người dân địa phương mà nhiều du khách tụ hội về đền mẫu Âu Cơ toạ lạc tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ để tham dự lễ rước kiệu, cầu an năm mới.

Nhằm tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ và cầu mong Tổ Mẫu phù hộ năm mới mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, quốc thái dân an… mỗi năm, ban tổ chức lễ hội đều thực hiện phần rước kiệu, lễ vật từ đình về đền Mẫu rất long trọng.

Khai hoi Den Mau Au Co tai Phu Tho
Đội Tế nữ ăn mặc màu sắc, chỉnh chu bước vào dâng lễ

Trong đó, Lễ tế Nữ quan là phần lễ quan trọng và mang nét đặc sắc riêng của Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ. Đội tế nữ gồm 12 cô gái trẻ, có nhan sắc và học vấn. Trang phục của đội tế nữ được chuẩn bị kỹ lưỡng với quần áo màu sắc rực rỡ, chân đi hài thêu, đầu đội khăn kim tuyến, thắt lưng lụa, riêng chủ tế sẽ mặc trang phục màu đỏ.

Bên cạnh đó, lễ vật cúng lên đức Mẫu Âu Cơ cũng phải được chuẩn bị kỹ càng gồm 100 bánh ngọt làm từ nếp và mật được dân làng chuẩn bị, 100 mâm hoa quả, hoa…  được dâng lên trong tiếng nhạc gồm: đàn, sáo, nhị, trống, phách, sinh tiền…

Khai hoi Den Mau Au Co tai Phu Tho
Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hoá tại Phú Thọ

Sau phần lễ, những trò chơi dân gian được diễn ra như trò đu tiên, cờ người, chọi gà, tổ tôm… Các trò chơi dân gian đều thu hút nhiều thanh niên tham dự vì ban tổ chức có treo giải thưởng gồm lộc tài được mang ra từ đền Mẫu Âu Cơ.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI