Bộ phim khiến khán giả bỏ chạy đoạt giải cao nhất LHP Berlin 2018

25/02/2018 - 11:07

PNO - Việc ‘Touch me not’ đạt giải Gấu vàng 2018 đã khiến các nhà phê bình có những luồng tranh luận trái chiều.

Tối qua (24/2, theo giờ địa phương), Liên hoan Phim Berlin 2018 đã chính thức khép lại với giải thưởng Gấu vàng được trao cho bộ phim Touch me not. Tác phẩm điện ảnh này gây tranh cãi trong những ngày qua khi có những cảnh sex táo bạo, khiến người xem phải rời khỏi rạp khi mới xem được 15 phút.

Bo phim khien khan gia bo chay doat giai cao nhat LHP Berlin 2018
Bo phim khien khan gia bo chay doat giai cao nhat LHP Berlin 2018
Nữ đạo diễn Adina Pintilie hạnh phúc với giải Gấu vàng trong tay

Việc Touch me not chiến thắng giải Gấu vàng 2018 đã khiến các nhà phê bình nảy ra tranh luận trái chiều. Có người cho rằng những cảnh xác thịt trong phim khiến họ khó chịu, nhưng cũng có người cho rằng đây là góc nhìn mới, đầy táo bạo.

Tác giả Jay Weissberg của Variety từng cho rằng nếu ai đó bị sốc khi xem phim này do họ chưa hiểu về thông điệp của tác giả. Jay Weissberg  cho rằng nữ đạo diễn người Romania đã dám thách thức quan điểm về cái đẹp, và rằng việc phô bày da thịt đáng kể là cần thiết để thực hiện ý tưởng của Touch me not.

Bo phim khien khan gia bo chay doat giai cao nhat LHP Berlin 2018
 
Bo phim khien khan gia bo chay doat giai cao nhat LHP Berlin 2018
Bo phim khien khan gia bo chay doat giai cao nhat LHP Berlin 2018
Một số cảnh được cắt ra từ Touch me not

Touch me not có thời lượng 125 phút, là sản phẩm của đạo diễn nữ người Romania - Adina Pintilie. Bộ phim mang tính thể nghiệm, được nữ đạo diễn khai thác chủ đề khá nhạy cảm. Cô quan sát và ghi lại những hoạt động tình dục đa dạng của người bình thường, cho đến người thiểu năng trí tuệ, hạn chế vận động. Dù là tác phẩm điện ảnh nhưng Touch me not lại có sự pha trộn cả phim tài liệu và gameshows truyền hình.

Trong 2 buổi chiếu vào ngày 22, 23/2 vừa qua, phim đã nhận được những phản hồi trái chiều. Trong đó, những cảnh sinh hoạt tình dục được cảnh báo là sự mong manh giữa nghệ thuật và phản cảm.

Về phần mình, nữ đạo diễn Adina Pintilie cho biết thông qua dự án điện ảnh kéo dài 7 năm này, cô muốn tìm hiểu rõ hơn về cách con người yêu nhau, tìm đến nhau qua thể xác mà không đánh mất chính mình dù họ là ai. Theo Adina Pintilie, đây không đơn thuần là một bộ phim mà là một công trình nghiên cứu.

Thuỵ Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI