Chồng chém đứt lìa tay vợ rồi đi đầu thú: Cánh tay được nối lại

28/05/2016 - 19:50

PNO - Sau nhiều giờ liền được các bác sĩ phẫu thuật, cánh tay của chị T. có tiến triển tích cực, đo được mạch rõ, phần cánh tay bị đứt ấm dần lên.

Ngày 28/5, trao đổi với PhunuOnline, đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết đã tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay phải của một phụ nữ bị chồng mình chém đứt lìa cách đây 3 ngày trước.

Nạn nhân bị chém tên Nguyễn Thị T. (41 tuổi), ngụ xã Minh Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Bệnh nhân được bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng chuyển lên vào trưa 26/5 trong tình trạng bị đứt lìa 1/3 dưới cẳng tay phải, máu chảy nhiều.

Chong chem dut lia tay vo roi di dau thu: Canh tay duoc noi lai
Cánh tay chị T. được phẫu thuật nối lại.

Theo các bác sĩ, sau khi bệnh nhân được chuyển tới, khoa ngoại lồng ngực đã tiến hành hội chẩn đồng thời phẫu thuật nối cánh tay cho bệnh nhân. Các bác sĩ đã tiến hành khâu nối mạch máu, dây thần kinh, gân và ổn định xương.

Sau nhiều giờ liền, dưới sự tận tình nỗ lực của các y bác sĩ, phần cánh tay được nối của chị T. có tiến triển tích cực, đo được mạch rõ, phần cánh tay bị đứt ấm dần lên. Tuy nhiên, phải sau ít nhất 3 tuần nữa mới có thể khẳng định khả năng hồi phục do phải theo dõi khả năng tái tạo cơ.

Trước đó, vào sáng ngày 26/5, TAND huyện Giồng Riềng có mời Trần Kim Tùng (SN 1978, ngụ xã Thạnh Hòa, huyện Giồng Riềng) và vợ Tùng là chị T. đến hòa giải bước đầu về việc chị T. có đơn xin ly hôn chồng.

Sau khi hòa giải bất thành, cả hai ra khu vực nhà xe của Tòa án để lấy xe thì có cự cãi qua lại. Khi chị T. đang loay hoay tìm chìa khóa thì Tùng bất ngờ lấy dao đã thủ sẵn chém đứt lìa bàn tay phải của chị T.

Sau khi gây án, Tùng thản nhiên cầm bàn tay và hung khí đến cơ quan ông an đầu thú. Riêng Chị T. chỉ kịp hét toáng một tiếng rồi ngất xỉu, chị được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, vợ chồng Tùng kết hôn với nhau từ năm 2010, trong quá trình chung sống, giữa đôi vợ chồng này đã xảy ra mâu thuẫn không thể hàn gắn nên chị T. làm đơn xin ly hôn và được TAND huyện Giồng Riềng thụ lý.

Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ đối tượng Trần Kim Tùng để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Hải Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI