Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa IX nỗ lực vượt bậc vì chất lượng sống của người dân

07/12/2016 - 07:09

PNO - Sáng 6/12, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX đã khai mạc. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định: năm 2017, dự báo tình hình trong nước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức.

Sáng 6/12, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa IX đã khai mạc.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận định: năm 2017, dự báo tình hình trong nước vẫn còn không ít khó khăn, thách thức; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp; tiềm năng, thế mạnh của TP chưa được phát huy đúng mức; nhu cầu đầu tư cho phát triển, nhất là hạ tầng nhiều lĩnh vực rất lớn, nhưng nguồn lực thì hạn hẹp.

“TP chưa có chính sách đủ mạnh để phát huy, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều bức xúc của người dân chưa được quan tâm giải quyết kịp thời, thấu đáo. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí kết quả chưa cao. Nhiều cán bộ còn quan liêu, ít tiếp dân, ngại đối thoại với người dân…”, bà Tâm đánh giá.

Khai mac ky hop thu 3 HDND TP.HCM khoa IX no luc vuot bac vi chat luong song cua nguoi dan
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX

Theo bà Tâm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-văn hóa-xã hội năm 2017 đề ra phải thật sát thực tế. Vì sự phát triển của TP, vì chất lượng sống của người dân, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Bà đề nghị các đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp khả thi, đột phá cho sự phát triển bền vững, tiết kiệm chi hợp lý; giải quyết có hiệu quả các vấn đề ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; đầu tư hiệu quả hơn cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo tốt hơn các chính sách an sinh xã hội.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, UBND TP có tờ trình xin ý kiến HĐND TP về các dự án đầu tư công. Cụ thể, một dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng, 55 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách TP là 20.074 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là hơn 16.800 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND TP, trong năm 2016, tình hình tội phạm trên địa bàn TP giảm so với cùng kỳ. Cụ thể trên địa bàn đã xảy ra hơn 4.600 vụ án hình sự làm chết 96 người, bị thương hơn 500 người.

Tại kỳ họp, ông Trương Lâm Danh, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP kiến nghị Viện KSND TP nâng cao trách nhiệm kiểm sát viên, tăng cường phối hợp giữa cơ quan tiến hành tố tụng, khắc phục tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhiều lần, kéo dài thời gian tạm giam... Đồng thời, ông Danh kiến nghị TAND TP đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng án dân sự, án hành chính quá hạn... gây bức xúc trong nhân dân.

Kỳ họp sẽ kết thúc vào ngày 9/12.

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI