Tên cướp giả vờ mua nữ trang để giật 14 vòng vàng bị 'hiệp sĩ' Bình Dương tóm gọn

20/07/2017 - 19:16

PNO - Tuấn giả vờ mua nữ trang rồi giật 14 vòng vàng trị giá 20 triệu đồng từ tay ông chủ tiệm. Khi anh ta chạy trốn thì bị "hiệp sĩ" Bình Dương khống chế, bắt giữ.

Ngày 20/7, Công an phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Trương Hoàng Tuấn (21 tuổi, quê An Giang, tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 13h45 cùng ngày, các “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng - Chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Công Nguyên, Lương Văn Hóa, Đoàn Tấn Thông, Dương Minh, Lâm Minh Chánh đi tuần tra ở thị xã Bến Cát.

Ten cuop gia vo mua nu trang de giat 14 vong vang bi 'hiep si' Binh Duong tom gon
Trương Hoàng Tuấn (áo đỏ - giữa) bị "hiệp sĩ" bắt giữ

Khi đội này đến khu phố Phú Hòa (phường Hòa Lợi) thì nghe chủ tiệm vàng Lê Thành đuổi theo thanh niên và hô hoán nhờ người dân bắt cướp. Thấy vậy, nhóm “hiệp sĩ” xông đến khống chế nam thanh niên cùng 14 vòng vàng.

Qua làm việc, thanh niên khai nhận tên Trương Hoàng Tuấn. Người này khai đến tiệm vàng Lê Thành để giả vờ mua nữ trang. Khi chủ tiệm vừa cầm 14 vòng vàng (trị giá 20 triệu đồng) ra giới thiệu thì Tuấn cướp giật rồi bỏ chạy.

Hiện Công an phường Hòa Lợi đang điều tra làm rõ vụ việc. 

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI