Sát hại tài xế, cướp 34 tấn thép trên xe đầu kéo

17/02/2017 - 19:12

PNO - Tài xế Phong bị sát hại khi chở 35 tấn thép từ Hải Dương về Hà Nội, toàn bộ số hàng trên xe đầu kéo cũng biến mất.

Chiều 17/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong cabin xe đầu kéo ở thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, Bắc Ninh).

Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Chu Văn Phong (41 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Sat hai tai xe, cuop 34 tan thep tren xe dau keo
Tài xế Phong được phát hiện đã tử vong trong xe

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) khám nghiệm tử thi, nhận định nạn nhân Phong tử vong do bị dao đâm. Đặc biệt, cơ quan điều tra cho biết nạn nhân bị sát hại ở một địa điểm khác, chân bị trói, sau đó được chở bằng ôtô đến đoạn đường 280 (qua thị trấn Thứa) rồi bỏ lại.

Cũng theo cơ quan điều tra, ông Phong làm nghề lái xe, chuyên vận chuyển thép tuyến Hải Dương - Hà Nội. Mới đây, tài xế này đến Hải Dương nhận thép để vận chuyển về Hà Nội thì mất liên lạc đến khi được phát hiện tử vong trên xe. Số thép gần 35 tấn mà tài xế Phong chở trên xe đầu kéo cũng bị mất.

Tấn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI