Phản cảm với kiểu trang trí lòe loẹt ở biểu tượng xứ Huế

23/04/2018 - 08:20

PNO - 60 hình đèn được trang trí ở cầu Trường Tiền chào mừng Festival Huế 2018 đã tạo ra sự lòe loẹt, phản cảm rất khó nhìn trên cây cầu có lịch sử hơn 100 năm tuổi.

Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue
Trước ngày khai mạc Fetival Huế 2018, nhiều du khách đến tham quan xứ Huế cảm giác rất khó chịu với hình ảnh biểu tượng cố đô Huế trang trí lòe loẹt rất khó nhìn, đặc biệt là trong những ngày hè nắng nóng.
 
Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue
Cứ khoảng cách 8m lại có một khung đèn với đủ loại màu sắc được cách điệu trên hình nền sen hồng. Nhiều người cho rằng họ không thể hiểu được ý nghĩa của những khung đèn này.
Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue
Một hình đèn chưa kịp đưa lên trang trí nằm sót lại bên thành cầu
Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue
Du khách đi trên cầu Trường Tiền có cảm giác bị đánh đố, khó hiểu bởi những hình đèn được trang trí, bày biện tùy tiện.
Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue
Chị  Hà Thị Tân - một du khách đến từ Hải Phòng nói rằng chị không biết những hình đèn này có ý nghĩa gì. Theo chị, đèn trang trí không nên đặt quá dày, màu sắc rực rỡ không hợp với khung cảnh thơ mộng, cổ kính của sông Hương, cầu Trường Tiền.
Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue

Với người tham gia giao thông trên cầu hàng ngày, những hình đèn rực rỡ gây cảm giác chói mắt dưới thời tiết nắng nóng.

Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue
 
Phan cam voi kieu trang tri loe loet o bieu tuong xu Hue
 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI