Người phụ nữ thoát chết khi bị sét đánh ngoài đồng

26/04/2018 - 16:08

PNO - Ngày 26/4, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận một bệnh nhân bị sét đánh trúng trong cơn mưa lớn bất thường vào chiều ngày 25/4.

Nguoi phu nu thoat chet khi bi set danh ngoai dong
Sức khỏe chị T. đã tạm ổn định - Ảnh: Nguyên Anh.

Ghi nhận ban đầu, bệnh nhân là chị T.T.T (30 tuổi, ngụ xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng bị bỏng vùng ngực và một số chỗ khác, tai không nghe rõ.

Theo người nhà chị T., trưa hôm qua, chị T. ra ruộng tràm mới trồng để làm cỏ. Sau đó xuất hiện cơn mưa lớn, kèm theo sấm sét nổ rất to.

Chị T. cùng một số người tìm chỗ trú. Đi được một đoạn, chị T. bị sét đánh trúng vào dây chuyền vàng đeo trên cổ. Do nhiệt độ quá cao, dây chuyền bị nóng chảy gây bỏng vùng ngực của chị T. Tiếng sấm nổ lớn khiến tai chị T. bị giảm thính lực.

Nguoi phu nu thoat chet khi bi set danh ngoai dong
Vết bỏng ở vùng cổ của chị T. do dây chuyền vàng bị chảy - Ảnh: Nguyên Anh.

Địa phương này từng có 2 trường hợp bị sét đánh chết khi đang ở ngoài đồng. Hai người này đều đeo dây chuyền vàng.

Bác sĩ Tần Ngọc Sơn – Trưởng khoa Bỏng Tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: “Bệnh nhân bị bỏng điện vùng cổ gáy, mặt, ngực, bụng, hai chân độ 2 – 3, tỉ lệ bỏng 8% do sét đánh. Qua thực hiện thăm khám, siêu âm, chụp CT scan các bộ phận khác chưa ghi nhận bất thường, hiện bệnh nhân tỉnh, tình hình tạm ổn”.

Bác sĩ Sơn cho biết thêm, nếu sét đánh trúng vào người có mang kim loại, đây là nguồn dẫn để dòng điện đi qua. Nguy cơ tử vong khi bị sét đánh khá cao, do dòng điện cao thế đi qua cơ thể tác động trực tiếp dẫn tới ngưng tim, ngưng thở.

Nguyên Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI