Nam bảo vệ đánh nhà thơ 68 tuổi có tiền án buôn bán ma túy

06/01/2018 - 13:49

PNO - Quân từng thụ án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau khi ra tù người này làm việc cho công ty bảo vệ và hành hung cụ ông là nhà thơ quê Quảng Trị nhập viện.

Ngày 6/1, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM tạm giữ Nguyễn Mạnh Quân (30 tuổi, quê Long An) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

Quân chính là bảo vệ tại chung cư Saigon Metro Park (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã hành hung nhà thơ Phan Văn Quang (68 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) khiến cụ ông này gãy sống mũi, bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu.

Nam bao ve danh nha tho 68 tuoi co tien an buon ban ma tuy
Cụ ông 68 tuổi là nhà thơ bị nam bảo vệ đánh gãy sống mũi, nhập viện cấp cứu.

Theo một nguồn tin, Quân từng thụ án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, nam thanh niên này được công ty bảo vệ Thái Bình tuyển dụng, được giao trách nhiệm bảo vệ tại chung cư nói trên khoảng 2 tháng nay.

Sau khi đánh người, Quân đã bỏ trốn nhưng đến ngày 5/1, đã bị Công an phường Trường Thọ phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức phát hiện trên địa bàn và đưa về trụ sở lấy lời khai làm rõ. Hiện cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định thương tích từ nạn nhân để xử lý Quân theo quy định của pháp luật.

Nam bao ve danh nha tho 68 tuoi co tien an buon ban ma tuy
Chung cư Sai Gon Metro Park nơi nam bảo vệ làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Quân đã thừa nhận toàn bộ vụ việc và cho rằng mình nóng giận, mất kiểm soát.

Trước đó, ngày 2/1, hai vợ chồng nhà thơ Phan Văn Quang đến chung cư Saigon Metro Park (phường Trường Thọ) để thăm con cháu. Khoảng 20 giờ 30 phút, ông Quang xuống tầm hầm lấy xe ra về thì phát hiện xe mình được bảo vệ di chuyển đi nơi khác.

Ông Quang đến lấy xe thì Quân yêu cầu đóng 50.000 đồng tiền phạt vì đậu xe sai nơi quy định. Ông Quang chấp nhận đóng phạt nhưng nói Quân phải có biên bản xử lý vụ việc.

Quân không đồng ý nên hai bên nảy sinh cự cãi, bất ngờ nam bảo vệ tấn công cụ công khiến người này ngất xỉu. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện công an đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI