Nam bảo vệ cướp giật dây chuyền ở Sài Gòn

23/08/2017 - 22:55

PNO - Nam thanh niên là nhân viên của một công ty bảo vệ điều khiển xe máy giật phăng dây chuyền của người phụ nữ thì bị đặc nhiệm bắt giữ.

Trưa ngày 23/8, Tổ Hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 phát hiện một thanh niên mặc đồng phục bảo vệ in dòng chữ Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ T.T., điều khiển xe máy biển số 52Z5 – 7771 lòng vòng ở nhiều tuyến đường với biểu hiện nghi vấn nên tiến hành đeo bám.

Nam bao ve cuop giat day chuyen o Sai Gon
Tên cướp giật dây chuyền của người phụ nữ khai mình là bảo vệ.

Nam thanh niên sau khi rảo nhiều tuyến đường thì đến số 82A Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) thì phát hiện bà Th. (46 tuổi, ngụ phường 14, quận 4) điều khiển xe máy trên cổ có đeo dây chuyền nên tiến hành áp sát, giật phăng.

Nam bao ve cuop giat day chuyen o Sai Gon
Sợi dây chuyền bị cướp giật sau đó được trả lại cho người phụ nữ.

Tuy nhiên, bà Th. kịp phát hiện và chụp lại được sợi dây chuyền và hô hoán kêu cứu. Tên cướp thấy vậy nên hốt hoảng tăng ga bỏ chạy.

Chứng kiến toàn bộ vụ việc, Tổ CSHSĐN hình sự đặc nhiệm liền nhanh chóng truy đuổi bắt giữ tên cướp và hướng dẫn nạn nhân đến công an phường trình báo.

Tại trụ sở công an, tên cướp khai là Nguyễn Trung Dũng (36 tuổi, ngụ Tây Ninh), đang làm bảo vệ cho một công ty. 

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI