Kẻ giết cô giáo trường Võ Thị Sáu khai gì?

23/04/2018 - 16:29

PNO - Níu kéo tình cảm không được, Thắng đã dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến cô giáo trường Võ Thị Sáu tử vong rồi chạy xe máy đến công an đầu thú.

Chiều 23/4, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm giữ hình sự đối tượng Võ Minh Thắng (27 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Ke giet co giao truong Vo Thi Sau khai gi?
Hiện trường vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp sát hại ở Sài Gòn

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nạn nhân là vợ sắp cưới, cùng dạy chung tại trường THPT Võ Thị Sáu trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Nghi can cho biết, cuối tháng 4 này cả hai dự định sẽ kết hôn. Tuy nhiên, mới đây chị Tuyết phát hiện Thắng “bắt cá hai tay” nên kiên quyết từ hôn.

Trưa nay, nghi can đến gặp chị Tuyết để níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Do vậy, Thắng đã ra tay sát hại cô giáo trẻ rồi chạy xe thẳng đến công an đầu thú.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Bông (phường 3, quận Bình Thạnh), Thắng cầm hung khí đuổi theo chị Tuyết. Cả hai nói chuyện được một lúc thì xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Bất ngờ Thắng lấy dao đâm chị Tuyết nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục, tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ việc xảy ra công an đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Chiều cùng ngày, ông Hàn Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Sáu cho biết hai người trong vụ án mạng trên đường Trường Sa là giáo viên đang công tác tại trường. Trong đó nữ nạn nhân là cô giáo dạy Toán Nguyễn Thị Tuyết và hung thủ là giáo viên dạy Thể dục Võ Minh Thắng.

Theo thầy Tùng, Thắng và cô Tuyết đều có chuyên môn tốt, công tác tại trường khoảng 2 năm nay và có quan hệ tình cảm với nhau.

Phương Nguyên- Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI