Hơn tỷ đồng tiền tàu xe cho giáo viên bị ‘quên’ trong nhiều năm

07/12/2017 - 19:43

PNO - UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa chi trả hơn 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ tàu xe cho hàng trăm giáo viên công tác trên địa bàn bị “quên” từ nhiều năm trước.

Ngày 7/12, ông Vy Mỹ Sơn - Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, huyện này đã chi trả hơn 1 tỷ đồng tiền tàu xe cho giáo viên công tác tại các trường học trên địa bàn bị quên trong giai đoạn từ 2014-2016.

Ngoài ra, huyện Tương Dương cũng thành lập hội đồng để rà soát chính sách của ngành giáo dục trong giai đoạn này nhằm tránh thiếu sót.

Hon ty dòng tien tau xe cho giao vien bi ‘quen’ trong nhieu nam
Giáo viên dạy tại một điểm trường ở huyện miền núi Tương Dương.

Theo Nghị định 116/2010/CP, giáo viên phục vụ tại địa bàn đặc biệt khó khăn được hưởng 7 khoản phụ cấp, trong đó có khoản tiền thanh toán tàu xe đi - về thăm gia đình trong kỳ nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, Tết. Tuy nhiên, nhiều giáo viên phản ánh họ vẫn chưa nhận được phụ cấp thanh toán tàu xe từ năm 2014 đến nay.

Làm việc với 57 trường học trên địa bàn, UBND huyện Tương Dương xác định năm 2014 có 29 trường chưa chi trả phụ cấp tàu xe với số tiền gần 440 triệu đồng. Năm 2015, 10 trường chưa thanh toán 60 triệu đồng và năm 2016 là gần 520 triệu đồng ở 26 trường.

Theo ông Sơn, việc chậm chi trả số tiền trên là do không phân khai chi tiết từng mục chi cụ thể, dẫn đến có mục thừa, có mục thì thiếu. Phòng Tài chính Kế hoạch không bổ sung số tiền này vào ngân sách quyết toán hàng năm.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI