Hoàng cung xứ Huế hạ nêu khai ấn kết thúc những ngày nghỉ tết

22/02/2018 - 12:17

PNO - Sáng 22/2 (mùng 7 tết Mậu Tuất), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ hạ nêu tại Thế Miếu và điện Long An sau gần nửa tháng kể từ ngày làm lễ dựng nêu đánh dấu kết thúc kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Cây nêu từ từ được hạ xuống ở Hiển Lâm Các
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Cây nêu ở Thế Miếu được hạ trước, sau đó đến cây nêu ở điện Long An
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Đội lính vệ gánh cây nêu ra khỏi Thế Miếu - Đại nội Huế
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Chiếc ấn trên cây nêu được trang nghiêm đưa đến bàn hành lễ chuẩn bị nghi thức khai ấn cung chúc tân xuân
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Tiến sĩ  Phan Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế dùng ngọc ấn đóng vào các tờ giấy có ghi chữ: phúc, lộc, đạt, tâm, nhẫn, chí... tặng du khách với mong muốn nhiều điều tốt đẹp, may mắn đến với mọi người trong năm mới Mậu Tuất 2018
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Tặng chữ cho du khách tham quan Đại nội Huế đầu năm mới
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Du khách thích thú khi nhận chữ tặng được đóng dấu ấn vua
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Nét vui của một du khách khi dự lễ khai ấn, hạ nêu ở Hiển Lâm Các - Đại nội Huế
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Người xưa quan niệm những chữ này cầu chúc yên ổn, tốt lành, trường tồn cho đất nước, may mắn, ấm no cho nhân dân
Hoang cung xu Hue ha neu khai an ket thuc nhung ngay nghi tet
Thống kê trong 7 ngày tết, di tích Huế đón gần 120.000 lượt khách đến thăm, trong đó có gần 48.000 du khách quốc tế

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI