Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê: Dám ước mơ và theo đuổi thì sẽ chạm được điều mình mong muốn

22/01/2018 - 22:25

PNO - H’Hen Niê chia sẻ với bạn trẻ quê hương, dám ước mơ và theo đuổi ước mơ bằng sự cố gắng, nỗ lực của mình thì chắc chắn bạn sẽ chạm tới và thực hiện được điều mình mong muốn.

Tối 22/1, sau khi về lại buôn làng, Hoa hậu H’Hen Niê có buổi giao lưu với tuổi trẻ quê hương tại quảng trường huyện Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk).

Tại buổi giao lưu, H'Hen Niê đã trao 60 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng cho các em học sinh nghèo đang học tại các trường trường mà trước đây tân Hoa hậu từ học.

Hoa hau Hoan vu H’Hen Nie: Dam uoc mo va theo duoi thi se cham duoc dieu minh mong muon
Hàng nghìn người dân có mặt tại quảng trường để gặp mặt H'Hen Niê.

Cụ thể, tân Hoa hậu H'Hen đã trao 20 suất học bổng trị giá mỗi suất 2 triệu đồng trong vòng 3 năm cho 20  học sinh của trường THPT Lê Hữu Trác; 20 suất trị giá mỗi suất 2 triệu đồng trong vòng 4 năm cho 20 học tại trường THCS Lê Hồng Phong; 20 suất trị giá mỗi suất 1 triệu đồng trong vòng 5 năm cho 20 học sinh của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm.

Hoa hau Hoan vu H’Hen Nie: Dam uoc mo va theo duoi thi se cham duoc dieu minh mong muon
H'Hen chào người dân trong huyện.

Cũng trong dịp này, ngân hàng Nam Á cũng đại diện quỹ Hoa hậu Hoàn vũ trao tặng 20 suất học bổng trị giá mỗi suất 500 ngàn đồng cho 20 học sinh nghèo của các trường THPT Lê Hữu Trác và THCS Lê Hồng Phong.

Hoa hau Hoan vu H’Hen Nie: Dam uoc mo va theo duoi thi se cham duoc dieu minh mong muon
H'Hen trao học bỗng cho học sinh các trường mình đã từng học tập.

Ngoài ra, H'Hen cũng trao tặng 80 suất quà với tổng trị giá 40 triệu đồng cho các em thiếu nhi và các già đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Cư M'Gar với hy vọng góp thêm niềm vui và tình yêu thương ấm áp cho mọi người trước thềm năm mới.

Hoa hau Hoan vu H’Hen Nie: Dam uoc mo va theo duoi thi se cham duoc dieu minh mong muon
Nhiều học sinh vinh dự được H'Hen tặng quà.

Cảm ơn tấm lòng và sự cố gắng của tân hoa hậu, lãnh đạo UBND huyện Cư M’gar đã tặng giấy khen và hoa chúc mừng cho H’Hen Niê. Phát biểu tại buổi tối 22/1, ông Y Wem Hwing – Phó Chủ tịch UBND huyện chia sẻ: “Lãnh đạo địa phương và người dân tự hào về những gì mà H’Hen đã đạt được. Toàn thể nhân dân luôn mong muốn H’Hen sẽ luôn là đại sứ văn hoá Ê Đê dù ở bất cứ nơi đâu và cố gắng hơn nữa để đạt được ước mơ của mình”.

Hoa hau Hoan vu H’Hen Nie: Dam uoc mo va theo duoi thi se cham duoc dieu minh mong muon
H'Hen giao lưu với các bạn trẻ quê hương.

Đáp lại tình cảm của hàng ngàn người dân và lãnh đạo địa phương, H’Hen nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “H’Hen trân trọng những tình cảm mà mọi người dành cho mình. H’Hen sẽ xem đó là động lực để cố gắng hơn nữa trong cuộc sống của mình”.

Trong phần giao lưu với tuổi trẻ quê hương, H’Hen chia sẻ: “H’Hen muốn các bạn trẻ hãy nuôi dưỡng ước mơ của mình. Hãy nỗ lực, đấu tranh và cố gắng để thực hiện ước mơ của mình, sẽ không bị chi phối với bất cứ hoàn cảnh nào. Như H’Hen đây, dù mẹ yêu cầu kết hôn sớm nhưng H’Hen từ chối và nói với mẹ chặng đường phía trước còn nhiều điều thú vị lắm, con muốn đi tìm cho mình cơ hội mới.

Con muốn có một tương lai tốt đẹp như những người trên ti vi. Thời gian đi học một mình ở Sài Gòn, bản thân H’Hen gặp không ít khó khăn, có những lúc khóc một mình. Thế nhưng, H’Hen luôn động viên mình cố gắng hết sức trong cuộc sống của mình.

Hoa hau Hoan vu H’Hen Nie: Dam uoc mo va theo duoi thi se cham duoc dieu minh mong muon
Hàng ngàn người dân lắng nghe H'Hen nói về quá trình giành được vương niệm.

H’Hen luôn tâm niệm, cơ hội là thứ mà mất đi thì không lấy lại được. Dám ước mơ và theo đuổi ước mơ bằng sự cố gắng, khả năng của mình thì thành công sẽ đến với bạn. Trong cuộc sống cũng như công việc, thành công không bao giờ đến với kẻ lười biếng. Ước mơ là điều không ai cấm. Nếu ước mơ được nuôi dưỡng bằng sự tích cực, siêng năng thì sẽ chạm đến và thực hiện được ước mơ của mình.

Điều quan trọng hơn, H’Hen luôn sống bằng tình yêu thương bởi đó là điều không mất bao giờ. Mặt khác, khi sống bằng tình yêu thương, chúng ta sẽ có thêm được nhiều mối quan hệ. Đó cũng là điều mà cô gái người Ê Đê xây dựng cho hình ảnh của mình”.

Đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, H’Hen mong muốn có được cơ hội mới, hoàn thiện mình hơn. Với những tiêu chí của cuộc thi, điều mà H’Hen tâm đắc nhất là câu chuyện truyền cảm hứng. Đăng quang hoa hậu, H’Hen luôn mong muốn mang sự tự hào cho quê hương Đắk Lắk của mình.

Hoa hau Hoan vu H’Hen Nie: Dam uoc mo va theo duoi thi se cham duoc dieu minh mong muon
H'Hen hạnh phúc khi xem lại những hình ảnh của mình trong cuộc thi.

“H’Hen cho rằng làm cho người khác hạnh phúc cũng chính là làm cho mình hạnh phúc. Trong thời gian tới, H’Hen sẽ dùng những gì mình có được để chia sẻ với cộng đồng, những người bất haknh. H’Hen mong muốn nuôi dưỡng trái tim của mình bằng những điều tốt đẹp nhất.

 

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI