Hiệp sĩ bị đâm trọng thương khi ra tay ngăn cản 2 nhóm côn đồ hỗn chiến

17/05/2018 - 19:02

PNO - Thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau, hiệp sĩ Hoa vào can ngăn nhưng bị những tên côn đồ đâm nhiều nhát, trọng thương.

Ngày 17/5, Công an thị xã Thuận An, tình Bình Dương đang điều tra vụ việc hiệp sĩ Nguyễn Văn Hoa (41 tuổi) – Đội phó Đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn bị đâm trọng thương khi ra tay ngăn cản hai nhóm thanh niên hỗ chiến tại khu vực ngã tư Miếu Ông Cù, phường Bình Chuẩn.

Hiep si bi dam trong thuong khi ra tay ngan can 2 nhom con do hon chien
Hiệp sĩ Hoa đang nằm điều trị tại bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, khuya 13/5, ông Hoa đi xe máy đến khu vực trên thì phát hiện có hai nhóm thanh niên đang đánh nhau nên dừng xe vào can ngăn.

Lúc này, một số thanh niên phản ứng và dùng hung khí đâm hiệp sĩ Hoa nhiều nhát rồi lên xe tẩu thoát. Người dân phát hiện và đưa hiệp sĩ này đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu, nguy kịch. Sau khi được cấp cứu kịp thời, ông Hoa may mắn qua cơn nguy hiểm.

Theo đồng đội của hiệp sĩ, ông Hòa làm nghề lái xe ôm, tham gia Đội phòng chống tội phạm phường Bình Chuẩn đã được 2 năm và cùng đồng đội bắt được nhiều tên trộm cắp, cướp giật trên địa bàn.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI