Hàng ngàn người đội nắng đi bắt cá cầu may trong lễ hội Đồng Hoa

11/06/2017 - 10:08

PNO - Với quan niệm bắt được cá lớn hoặc nhiều cá thì gia đình sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu nên hàng ngàn người dân đủ mọi thành phần đã mang các dụng cụ bắt cá tham dự lễ hội đánh cá.

Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Từ sáng sớm ngày 11/6, khi mặt trời vừa ló dạng cũng là lúc hàng ngàn người dân huyện Nghi Xuân lỉnh khỉnh mang theo dụng cụ đánh bắt cá như nơm, đó, lưới, chài...để cùng tham gia lễ hội đánh cá Đồng Hoa tại đầm Vực, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Theo người dân địa phương, lễ hội đánh cá Đồng Hoa đã có từ lâu đời, được tổ chức mỗi năm một lần vào sau mỗi vụ mùa Đông xuân.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Khu vực đầm Vực có chiều dài hơn 1 km với diện tích 30 hecta được chọn làm nơi tổ chức lễ hội. Trước đây dân làng lập ra một ban quản lý tuần tra canh gác, ngày thường không cho người dân đến đánh bắt cá ở đầm Vực. Chỉ đến ngày chính lễ, mọi người trong xã mới được xuống bắt cá.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Với quan niệm nếu bắt được cá lớn hoặc nhiều cá sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu nên dù thời tiết nắng nóng, hàng ngàn người dân từ từ già trẻ gái trai vẫn kéo nhau tham dự cầu may.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Tất cả mọi người tham gia đều được sử dụng nhiều loại dụng cụ nhưng tuyệt đối được dùng điện hay kích để xuống bắt cá. Mỗi lần ai bắt được cá to lại hô to để mọi người cùng hò reo theo tán thưởng hào hứng, tạo nên một không khí vui tươi, nhộn nhịp khắp cả đầm.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Không chỉ là những người đàn ông, thanh niên trai tráng mà cả người già, trẻ nhỏ và nhiều phụ nữ cũng đến tham gia đánh cá.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Như đã thành một thói quen, không ai bảo ai mà lần lượt những người khỏe mạnh dùng nơm sẽ dẫn đầu đoàn xuống sông, phía sau sẽ là những người dùng chài và lưới. Cuối cùng là những người phụ nữ cất ở dọc 2 bên bờ.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Nhiều phụ nữ, trẻ con háo hức “đội nắng” từ trên bờ hóng chờ thành quả của chồng và cha mình.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Một số phụ nữ nơm cá 2 bên bờ.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Các thành viên cùng hỗ trợ nhau bắt cá.
Hang ngan nguoi doi nang di bat ca cau may trong le hoi Dong Hoa
Ông Trần Văn Quốc (50 tuổi, trú xã Xuân Viên) cho biết, mỗi năm lượng người tham gia lễ hội bắt cá càng tăng thêm. Đây không chỉ là để cầu may, mà còn để lưu giữ nét truyền thống của đời xưa để lại.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI