Hai ôtô tông chiến sĩ CSGT trọng thương để tháo chạy kinh hoàng

07/03/2018 - 12:34

PNO - Bị ra hiệu dừng lại kiểm tra, Phú bất ngờ tăng ra tháo chạy buộc các chiến sĩ CSGT truy đuổi. Bất ngờ, một ôtô khác đã lao vào xe của CSGT để giải cứu đồng bọn khiến 2 chiến sĩ trọng thương.

Trưa 7/3, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Thanh Phú (23 tuổi, ngụ ở tỉnh Nghệ An), Đỗ Tấn Chức (27 tuổi, ngụ Cần Thơ) và một người phụ nữ để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ khiến hai CSGT trọng thương cũng như nghi ngờ chở thuốc lá lậu.

Hai oto tong chien si CSGT trong thuong de thao chay kinh hoang
Chiếc xe bán tải tông 2 chiến sĩ CSGT trọng thương trong vụ việc

Thông tin ban đầu, sáng 7/3, trong lúc tổ tuần tra của CSGT – Công an tỉnh Bình Dương tuần tra trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn thì phát hiện ôtô do Nguyễn Thanh Phú điều khiển lưu thông tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tài xế Phú không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy nên tổ tuần tra dùng xe đặc chủng truy đuổi. Trong lúc này, một ôtô bán tải do Đỗ Tấn Chức điều khiển bất ngờ xuất hiện từ phía sau lao đến tông vào xe đặc chủng để giải vây cho ôtô của Phú khiến hai CSGT ngã xuống đường, trọng thương.

Lực lượng công an tỉnh Bình Dương lập tức điều động hàng chục chiến sĩ cùng xe đặc chủng vào cuộc truy bắt hai ôtô gây án. Qua đoạn đường tháo chạy gần 20 km, lực lượng chức năng đã bắt được ôtô của Phú tại thị xã Tân Uyên còn xe tông hai chiến sĩ CSGT do Chức điều khiển tiếp tục tháo chạy kinh hoàng về hướng thị xã Dĩ An.

Khi chạy đến phường Tân Bình (thị xã Dĩ An), xe của Chức bất ngờ thủng hai bánh sau rồi lao vào cột điện. Nghi phạm này cùng một người phụ nữ bị khống chế và đưa về trụ sở để điều tra vụ việc. Theo kiểm tra ban đầu, trên ô tô do Phú điều khiển chứa nhiều thùng giấy nghi là thuốc lá lậu

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI