Đóng vai lãnh đạo Bộ Công an bán xe thanh lý

25/02/2018 - 23:07

PNO - Với dáng người cao ráo, lịch lãm, một người đàn ông đến từ Lâm Đồng đã đóng vai lãnh đạo Bộ Công an bán xe thanh lý để chiếm đoạt tiền.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Lê Quang Long (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng). Nghi phạm này đã đóng vai Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự thuộc Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an với cấp bậc đại úy để bán xe.

Theo đó, những người muốn mua xe thanh lý phải đặt cọc trước cho Long một số tiền mới được xem và nhận xe. Sau khi nhận tiền của đối tác, Long tắt máy rồi cao chạy xa bay. 

Dong vai lanh dao Bo Cong an ban xe thanh ly
Đối tượng Lê Quang Long tại cơ quan công an

Long biết anh V. (40 tuổi, ngụ Tân Bình) có nhu cầu mua xe thanh lý nên tìm cách tiếp cận. Long cho anh V biết cơ quan đang thanh lý chiếc ô tô 7 chỗ hiệu Fortuner với giá 539 triệu, nếu anh V cần thì Long sẽ làm đầu mối.

Tin tưởng, anh V. đưa Long 39 triệu tiền cọc và thỏa thuận khi nào nhận xe sẽ bàn giao số tiền còn lại. Long hẹn đến ngày 5/12 sẽ giao xe. Tuy nhiên, do có kinh nghiệm mua xe thanh lý nên anh V. đã thăm dò chiếc xe Long nói sẽ bán. Qua đó, anh này biết được nghi phạm đã có hành vi giả cán bộ Bộ Công an để lừa bán xe nên đã âm thầm báo công.

Ngày 5/12, đúng hẹn Long mặc quân phục đến quán cà phê trên đường Trần Phú (phường 4, quận 5) gặp anh V để nhận số tiền 500 triệu đồng còn lại. Khi Long vừa cầm tiền thì tổ cảnh sát hình sự đã ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra Long khai nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Long khai trước khi lừa anh V, với kịch bản cũ, Long đã lừa một người đàn ông ở quận Tân Phú chiếm đoạt 550 triệu đồng để tiêu xài. Công an quận 5 nghi ngờ Long còn thực hiện hành vi giả danh công an lừa đảo nhiều nạn nhân khác nên lập hồ sơ mở rộng vụ án.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI