Đem ma túy đi bán, nam thanh niên liều lĩnh rút súng bắn công an khi bị truy đuổi

21/09/2017 - 15:13

PNO - Bị cảnh sát yêu cầu dừng kiểm tra hành chính, Tuấn vọt ga bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, Tuấn liều lĩnh thả cả hai tay rồi dùng súng quay lại bắn cảnh sát nhằm thoát thân.

Ngày 21/9, Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phá chuyên án ma túy bắt một đối tượng mang theo súng ngắn, tấn công cảnh sát.

Đầu giờ chiều ngày 20/9, Nguyễn Hồ Tuấn (34 tuổi, trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị tổ tuần tra Công an huyện Con Cuông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

Dem ma tuy di ban, nam thanh nien lieu linh rut sung ban cong an khi bi truy duoi
Tuấn (áo đỏ) cùng tang vật vụ án. Ảnh: T.V

Tuy nhiên, khi gần giáp mặt với cảnh sát thì Tuấn bất ngờ tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, tổ công tác tổ chức truy đuổi theo chiếc xe nghi vấn, khi đến khu vực Eo Vực Bồng (thuộc xã Bồng Khê, Con Cuông) Tuấn liều lĩnh thả hai tay lái, rút súng bắn liên tiếp về phía lực lượng làm nhiệm vụ, rất may không có ai bị thương.

Không thể cắt đuôi được cảnh sát đam bám sau, người đàn ông này vội vã tìm cách phi tang súng và một túi ni lông bên lề đường trước khi bị khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai đang trên đường đi sang huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) để bắt xe vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ ma túy.

Tang vật thu được gồm 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng ngắn hiệu RG88 cùng 3 viên đạn, 3.000 USD, 1,4 triệu đồng. Túi nilon đối tượng vứt lại bên đường có 3 loại ma túy với tổng trọng lượng là 101 gam.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI