Con rể hạ sát vợ và mẹ trên đường đi xuất khẩu lao động

18/06/2017 - 09:42

PNO - Trên đường ra sân bay, Dũng xảy ra mâu thuẫn với vợ nên dùng dao đâm chết người đầu ấp tay gối. Mẹ của nạn nhân lao vào cứu con cũng bị gã này sát hại.

Ngày 18/6, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến 2 người tử vong do nghi phạm Nguyễn Ngọc Dũng (51 tuổi, quê TP.HCM, ngụ ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch) sát hại.

Nạn nhân là bà Phạm Thị Kiều (vợ Dũng) và bà Lý Thị Hồng (68 tuổi, mẹ ruột bà Kiều).

Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng cùng ngày, bà Kiều cùng mẹ ruột và Dũng gọi taxi đi sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị đi xuất khẩu lao động sang Malaysia. Khi xe đến địa bàn xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch thì Dũng xảy ra cự cãi gay gắt với vợ.

Bất ngờ, người đàn ông này rút trong người ra cây dao nhọn đâm liên tiếp khiến bà Kiều tử vong tại chỗ. Thấy con gái bị đâm, bà Hồng dù tuổi cao sức yếu vẫn lao vào ngăn cản liền bị gã con rể đâm nhiều nhát và tử vong sau đó.

Sau khi giết vợ và mẹ vợ, Dũng bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an khống chế bắt giữ ngay sau đó.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI