Chủ tịch nước thả cá chép tiễn Táo quân trên kênh Tàu Hũ

20/01/2017 - 16:16

PNO - Ngày 20/1, trong khuôn khổ chương trình "Xuân Quê Hương 2017", Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo TP.HCM tham gia nhiều hoạt động hướng về nguồn cội.

Trong buổi chiều, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng 50 kiều bào tiêu biểu đại diện cho hơn 1.000 kiều bào về nước tham dự chương trình "Xuân Quê Hương 2017".

Chu tich nuoc tha ca chep tien Tao quan tren kenh Tau Hu
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo TP.HCM thả cá trên kênh Tàu Hũ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và đoàn kiều bào đã đến dâng hương các vua Hùng ở Khu tưởng niệm các vua Hùng - công viên Văn hóa Lịch sử Dân tộc (quận 9, TP.HCM).

Đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, các kiều bào chia sẻ càng thêm tự hào về Bác, về đất nước Việt Nam. Kiều bào mong muốn TP.HCM, Việt Nam ngày càng phát triển kinh tế, môi trường sống an toàn và tốt đẹp hơn.

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TP.HCM và đoàn kiều bào tham gia hoạt động thả cá chép trên kênh Tàu Hũ - Bến Nghé trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời (23 tháng Chạp). Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, đây là một trong những phong tục ngày Tết của tổ tiên vừa thể hiện quyết tâm bảo vệ môi trường.

Chu tich nuoc tha ca chep tien Tao quan tren kenh Tau Hu
 

Chương trình “Xuân Quê hương 2017” tại TP.HCM do Bộ Ngoại giao - Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức với chủ đề "TP mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng".

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI