Chồng chém vợ dã man chỉ vì mâu thuẫn trong việc xin đi thăm người bệnh

11/05/2018 - 07:56

PNO - Xin phép chồng cùng chị gái đi thăm người ốm nhưng chồng không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Trong lúc mâu thuẫn, người chồng dùng rựa chém vợ một cách dã man.

Trước đó, chị Lê Thị Tươi (30 tuổi, trú tại tổ 20, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)  bị chồng là Trần Văn Đông (SN 1982) chém gục tại chỗ vào tối 9/5. Sau khi chém vợ, Đông đã ra Công an phường để đầu thú, còn chị Tươi được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chong chem vo da man chi vi mau thuan trong viec xin di tham nguoi benh
Người dân đến thăm hỏi gia đình chị Tươi

Bà Dương Thị Nhở (66 tuổi, mẹ chị Tươi) khi bà vừa ở viện trông con trở về, nói với giọng buồn rầu, mệt mỏi: "Tối 9/5, hai vợ chồng cãi nhau vì Đông không cho vợ đi thăm người ốm mà bắt phải ở nhà dạy con học. Cãi nhau một hồi, Tươi vào giường nằm nghỉ rồi tôi thấy Đông nó cầm con dao rựa chạy lên nhà, lao vào chém vợ.

Tôi định vào can nhưng không kịp. Đông nó chém dã man quá nên tôi chỉ còn biết kêu la mọi người đến cứu. Lúc nhìn lại Tươi đã nằm gục xuống thì Đông mới vứt cây rựa rồi chạy ra khỏi ngõ".

Bà Nhở cũng cho biết, mâu thuẫn của hai vợ chồng trở nên gay gắt nhiều tháng nay, Đông đã nhiều lần hành hung vợ, kể từ khi chị Tươi đi xuất khẩu lao động về.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám và cấp cứu, xác định trên người chị Tươi có 5 vết dao chém, tập trung ở các vùng mặt, cổ gáy, tay trái, vùng chẩm, vai trái, tình trạng vô cùng nguy kịch và phải phẫu thuật điều trị. 

Chong chem vo da man chi vi mau thuan trong viec xin di tham nguoi benh
Công an khám nghiệm hiện trường vụ Đông chém vợ dã man

Theo bác sĩ Hoàng Hồng Quang, Phó Khoa Cấp Cứu BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, qua chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân bị vỡ xương gò má phải, gãy mỏm vùng vai trái, gần đứt rời ngón cái bên tay trái.

Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, điều trị, khoảng 0h30 ngày 10/5 , bệnh nhân được chuyển sang khoa Gây mê và hồi sức tiếp tục phẫu thuật. Ca phẫu thuật diễn ra suốt 5 tiếng từ 1h - 6h sáng ngày 10/5. Hiện tại, sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân đã tỉnh nhưng chậm chưa tiếp xúc được.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI