Chiều 30 tết, kẻ 'hôi hoa', người cười chua xót

15/02/2018 - 18:47

PNO - 16 giờ ngày 15/2 (chiều 30 tết), nhiều chợ hoa ở TP.HCM tái diễn cảnh cũ khi tiểu thương bán hoa đau xót đập, chặt "khai tử" những chậu hoa ế trước những người "hôi hoa" đang chực chờ.

Clip cận cảnh người bán cười chua chát khi chặt bỏ những bó hoa lay-ơn ế chiều 30 tết ở gần chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, Q.10, TP.HCM

15g30, trên trục đường Trần Bình Trọng, sát chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ chiều 30 tết đã tan cách đó 2 giờ đồng hồ. Trên vỉa hè, nhiều bó hoa cúc bán ế do tiểu thương bỏ lại nằm la liệt lẫn rác hoa thải.

Chieu 30 tet, ke 'hoi hoa', nguoi cuoi chua xot
Chieu 30 tet, ke 'hoi hoa', nguoi cuoi chua xot
Nhiều người vào lựa hoa ế do tiểu thương bỏ lại để mang về chưng tết.
Chieu 30 tet, ke 'hoi hoa', nguoi cuoi chua xot

Ở một góc nhỏ, người thanh niên chủ của hơn 200 bó hoa lay-ơn, khi nhận thấy không thể nán lại được nữa, đã lấy dao chặt bỏ những bó hoa màu đỏ nở bung rất đẹp. Anh vừa chặt vừa cười chua chát khi thấy rất nhiều người đang chực chờ... tiếc nuối yêu cầu anh bán rẻ, nhưng anh quyết định chặt. "Thà chặt bỏ chứ không thể bán rẻ như cho được", người đàn ông nói như mếu. 

Chieu 30 tet, ke 'hoi hoa', nguoi cuoi chua xot

Trước đó, tại công viên 23/9, lúc 12g, khung cảnh người bán hoa đập những chậu hoa, chậu tắc kiểng... cũng diễn ra, khi TP yêu cầu trả lại mặt bằng cho nhân viên vệ sinh công cộng dọn dẹp để TP đón giao thừa.

Chieu 30 tet, ke 'hoi hoa', nguoi cuoi chua xot
Cảnh người bán hoa đâp bỏ những chậu hoa trưa ngày 30 tết ở công viên 23/9

Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày cuối năm, điệp khúc hoa ế bị tiểu thương thẳng tay phá bỏ, nhất quyết không bán phá giá khiến nhiều người xót xa. 

Chieu 30 tet, ke 'hoi hoa', nguoi cuoi chua xot

Theo nhận định của các chủ hoa lớn, lượng hoa kiểng năm nay đổ về TP.HCM quá nhiều trong khi sức mua cũng chỉ như mọi năm, khiến lượng hoa ế, hoa dội chợ... cao hơn các năm trước.

Hoài An - Duy Quan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI