Cháy xe máy trong cửa hàng, chồng chết vợ nguy kịch

23/06/2018 - 09:18

PNO - Đám cháy bùng phát từ chiếc xe máy ở cửa hàng kinh doanh sữa trên đường Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn, TP.HCM) khiến người chồng tử vong, vợ nguy kịch.

Lực lượng chức năng huyện Hóc Môn, TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng chuyên kinh doanh sữa trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM) khiến vợ chồng chủ cửa hàng thương vong.

Chay xe may trong cua hang, chong chet vo nguy kich
Đám cháy bùng phát từ chiếc xe máy trong cửa hàng kinh doanh sữa khiến 2 vợ chồng mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng nay, ngày 23/6, hỏa hoạn bất ngờ bùng phát từ bên trong cửa hàng kinh doanh trên. Nhiều người dân cố gắng tiếp cận khống chế nhưng cửa bị khóa trái. Vợ chồng chủ cửa hàng mắc kẹt bên trong hoảng loạn kêu cứu.

Nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC quận 12 điều động 6 phương tiện cùng 35 chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn trong vài phút. Cảnh sát dùng thiết bị chuyên dụng phá 2 lớp cửa để vào bên trong giải cứu hai vợ chồng lúc này mắc kẹt trên gác, ngất xỉu.

Hai nạn nhân là ông Lê Thanh Phương (41 tuổi, đã tử vong) và vợ là Nguyễn Thị Nhung (38 tuổi, đang nguy kịch).

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát từ chiếc xe máy dựng trước cửa hàng, sau đó lan sang một xe máy khác trên diện tích cháy khoảng 3m2.

Người dân cho biết, vợ chồng ông Phương hiền lành tử tế, không có mâu thuẫn với ai. Người đàn ông này đam mê chơi xe Honda 67 và thường kết nối để làm từ thiện ở miền Tây. Hai vợ chồng có con trai, cuộc sống khá dư giả và có một ngôi nhà gần đó nhưng ở cửa hàng để tiện việc buôn bán.

Nguyễn Chiến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI