Cận cảnh cổng chào 'khủng' hơn 4,5 tỷ đồng được làm từ 120 khối gỗ và đá

11/11/2017 - 08:41

PNO - Cổng chào trên trục đường vào xã Diễn Hoàng (Nghệ An) được xây dựng từ 50 khối gỗ và 70 khối đá cao 10,5m, rộng 12,5m với tổng chi phí hơn 4,5 tỷ đồng.

Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Xã Diễn Hoàng (huyện Diễn Châu, Nghệ An) vừa khánh thành công trình cổng chào được đánh giá là “đồ sộ” nhất nhì xứ Nghệ với chi phí lên tới hơn 4,5 tỷ đồng. Cổng chào có chiều cao 10,5m, rộng 12,5m được làm từ 120 khối gỗ và đá.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Phía trên cổng chào được thiết kế theo kiểu “Tam quan ba lầu”. Ông Nguyễn Tân, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoàng cho biết, cổng chào này được xây dựng theo ý tưởng từ một cổng chào nhà người dân địa phương. Toàn bộ chi phí để xây dựng cổng chào này do một người con xa quê ủng hộ. Ngoài ra, nhiều người dân địa phương cũng đóng góp ngày công, ủng hộ thêm các phần nhỏ khác.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
50 khối gỗ (Lim và Mun) đã được sử dụng để lắp ghép phần chính của cổng chào. Hơn 1 tạ đinh các loại cũng được sử dụng để “kết” các phần bằng gỗ lại với nhau. Để lắp ghép các khối gỗ với nhau, hai máy cẩu lớn đã được huy động làm việc trong nhiều ngày.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Các cây cột, thanh xà bên trong được các thợ công khắc họa tỉ mỉ. Theo ông Tân, một tốp thợ làm gỗ gồm 7 người từ miền Bắc đã phải làm việc liên tục trong 3 tháng để hoàn thành công trình này.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Tám khối gỗ lớn có đường kính 42cm được sử dụng làm cột trụ của cổng làng. Để đảm bảo chắc chắn, mỗi cặp cột có hai thanh sắt lớn được nối kết từ gỗ và khối đá phía dưới. “Cổng chào này được thiết kế rất chắc chắn, có mái che mưa nắng nên cũng đảm bảo, và có thể chịu được bão giật cấp 13”, ông Tân nói.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
70 khối đá trắng được sử dụng để lắp ghép thành hai bức tường hai bên. Một nhóm thợ tạc đá gồm 4 người cũng phải làm việc trong 3 tháng để khắc họa các bức tranh, họa tiết và lắp ghép các tảng đá lại với nhau.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Bản đồ xã được khắc họa ngay trên một khối đá lớn ở một bên cổng làng.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
“Hiện cổng chào đã hoàn thành khoảng 90%. Để xây dựng cổng chào này, đoạn đường rộng 8m cũng được mở rộng lên gần 13m, xung quanh được trồng thêm một số cây cối”, ông Tân nói.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
 
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Các khối đá được khắc họa tỉ mỉ.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Phần mái của cồng chào được lợp bằng ngói, có hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm.
Can canh cong chao 'khung' hon 4,5 ty dong duoc lam tu 120 khoi go va da
Một công trình khác là cổng làng Quỳnh Đôi (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cao 14m, rộng 22m, với kinh phí gần 3 tỷ đồng từ nguồn tiền công đức của những người con xa quê cũng được xây dựng và hoàn thành vào đầu năm 2016.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI