Bình Thuận: Người quá khích tiếp tục gây rối, đốt xe cảnh sát

11/06/2018 - 20:06

PNO - Hôm nay, 11/6, người dân quá khích ở tỉnh Bình Thuận vẫn tiếp tục gây rối, đốt cháy nhiều xe cảnh sát đang đậu bên trong trụ sở.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Huyện ủy Tuy Phong cho biết, các đối tượng quá khích ở Bình Thuận đã chiếm trụ sở đội cảnh sát PCCC, đốt cháy 8 ô tô. Đến chiều nay, lực lượng Cảnh sát cơ động đã rút về trụ sở công an huyện cách đó 20km.

Theo đó, khoảng 11h30 trưa nay, những người quá khích đã kéo đến trụ sở đội PCCC phía Bắc thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Bình Thuận. Một số người quá khích đã tấn công lực lượng cảnh sát, đốt cháy nhiều xe cảnh sát đang đậu bên trong.

Vào sáng nay, người dân qua khích tiếp tục tụ tập trên QL1 tại khu vực Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Của, huyện Tuy Phong (Bình Thuận). Tại đây, lực lượng công an phải điều lực lượng cảnh sát cơ động để đảm bảo trật tự trị an.

Binh Thuan: Nguoi qua khich tiep tuc gay roi, dot xe canh sat
Nhiều xe cảnh sát đậu bên trong trụ sở đội PCCC phía Bắc thuộc Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Bình Thuận) bị nhiều người quá khích đốt

Hôm qua, cũng tại huyện Tuy Phong, tuyến quốc lộ 1 bị ùn tắc nghiêm trọng do hàng nghìn người tràn ra đường để tuần hành. Một số người lợi dụng tình trạng đám đông, hỗn loạn đã lao ra đường chặn xe, thậm chí ném đá vào xe tuần tra lực lượng công an, gây hư hỏng nặng.

Đến tối cùng ngày, tại trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận tại TP. Phan Thiết, đám đông quá khích tụ tập. Cơ quan chức năng thuyết phục, yêu cầu đám đông giải tán, không gây mất trật tự trước cơ quan nhà nước, song bất thành. Nhiều người quá khích đã phá cổng UBND tỉnh, ném đá làm vỡ kính, đốt ô tô, gây xô xát rất hỗn loạn.

Ngay trong đêm, lực lượng công an được tăng cường để giải tán đám đông và tạm giữ hơn 100 người quá khích để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong chiều 11/6, tại cuộc gặp gỡ với báo chí, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận Huỳnh Thái Dương khẳng định: Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc. Các hành vi kích động phá hoại sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bên hành lang kì họp Quốc hội hôm nay, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận Huỳnh Thanh Cảnh cũng khẳng định việc nhiều người dân tập trung đập phá cổng UBND tỉnh, ném đá làm vỡ kính, đốt ô tô, gây xô xát "là hành vi quá khích của những đối tượng côn đồ".

"Việc này cần phải điều tra, xử lý nghiêm túc", ông Cảnh nhấn mạnh.

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI