Bị con nợ đâm gần chết vì đòi 1,4 triệu đồng

26/07/2017 - 21:55

PNO - Cần tiền vì công việc gấp, thanh niên 27 tuổi tìm gặp bạn đồng hương để đòi món nợ 1,4 triệu đồng. Tuy nhiên, con nợ không trả mà cầm dao lao vào đâm anh này gục tại chỗ.

Ngày 26/7, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, ngụ xã Linh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) đề điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin điều tra, Dũng và anh Nguyễn Văn Trường (30 tuổi, ngụ xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn) là bạn. Ngày 18/6, Trường thấy Dũng thiếu tiền tiêu nên cho anh này mượn 1,4 triệu đồng.

Đến đêm 20/6, vì cần tiền gấp nên Trường đến phòng của Dũng hỏi số tiền trên. Tuy nhiên, Dũng không trả nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Lúc này, Trường xông vào đấm trúng mặt Dũng. Bị đánh, Dũng lấy dao bấm thủ sẵn trong túi quần ra rồi đâm nhiều nhát vào cơ thể anh Trường khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Khi anh Trường ngã xuống đất, Dũng tiếp tục đè lên người, kè dao vào cổ dọa giết nhưng người dân gần đó đến can ngăn.

Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 22/6, Trung tâm pháp y Sở Y tế Đồng Nai xác định nạn nhân Trường bị tổn thương cơ thể 41%.

Nhận đơn tố cáo của anh Trường, cơ quan công an vào cuộc điều tra. Dựa trên lời khai, chứng cứ và kết quả giám định thương tật, Công an huyện Trảng Bom khởi tố Nguyễn Văn Trường về tội “Cố ý gây thương tích”.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI