Bé trai 4 tuổi chết oan vì bị kẻ tâm thần ‘văng’ cây xà beng vào đầu

25/04/2018 - 21:40

PNO - Đứng trước cổng nhà, một bé trai 4 tuổi ở Nghệ An bất ngờ bị một kể tâm thần dùng cây xà beng đánh vào đầu dẫn đến tử vong.

Tối 25/4, ông Bùi Công Cường - Trưởng Công an xã Quỳnh Long (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng đau lòng khiến một bé trai 4 tuổi tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Bùi Văn Tiến (34 tuổi, trú thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ ruột. Trong cơn nóng giận, Tiến cầm cây xà beng rượt đuổi đánh mẹ của mình.

Be trai 4 tuoi chet oan vi bi ke tam than ‘vang’ cay xa beng vao dau
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh H.Tình

Trong lúc rượt đuổi mẹ mình, Tiến bắt gặp cháu Lê Tuấn T. (4 tuổi, trú tại thôn Minh Thành) đang đứng chơi trước cổng nhà thì bất ngờ dùng cây xà beng đánh vào đầu cháu T.

Phát hiện sự việc, người dân đến can ngăn và nhanh chóng sơ cứu rồi đưa cháu T. đi cấp cứu nhưng không kịp do vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Long đã có mặt tại hiện trường lập biên bản, chuyển lên công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục xử lý vụ việc.

Được biết, Tiến là người bị bệnh tâm thần và thường xuyên đuổi đánh người dân địa phương mỗi lúc lên cơn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI