Bắt hai nghi can, đình chỉ cán bộ kiểm lâm vì 60 ha bị đốn sạch

21/09/2017 - 10:33

PNO - Công an tỉnh Bình Định bắt hai nghi can trong vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh này gồm Phan Dễ (57 tuổi, trú xã Hoài Sơn) và Nguyễn Văn Ri (42 tuổi, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Trước đó, ngành chức năng tỉnh Bình Định phát hiện hơn 60 hecta diện tích rừng tự nhiên thuộc trạng thái 2A thuộc Tiểu khu 1, xã An Hưng, H. An Lão bị tàn phá. Lâm tặc dùng cưa lốc đốn trọc cây rừng, làm đường mòn vận chuyển gỗ, trồng keo lai… nhưng lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương không hề hay biết.

Bat hai nghi can, dinh chi can bo kiem lam vi 60 ha bi don sach
Khoảng 60 ha rừng tự nhiên bị đốn sạch nhưng các cơ quan chức năng không hề hay biết

Theo cơ quan công an, qua điều tra, từ tháng 6/2017, Dễ và Ri đã thuê một số người ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) và người địa phương vào chặt phá rừng trái phép tại khoảnh 7, khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão). Trong đó, có gần 2 ha rừng phòng hộ để trồng keo.

Trước sự việc hàng chục hecta rừng tự nhiên bốc hơi, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo ngành chức năng tỉnh này tạm đình chỉ công tác Phó trưởng Hạt kiểm lâm H. An Lão, cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn rừng ở An Hưng.

Thu Dịu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI