Tồn đọng hơn 200 tấn quýt hồng Lai Vung

17/02/2014 - 08:28

PNO - PNO - Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Lai Vung, đến chiều ngày 14/2, toàn huyện vẫn còn tồn đọng trên 200 tấn quýt hồng tập trung chủ yếu tại ba xã: Long Hậu (trên 30 tấn), Tân Thành (trên 100 tấn), Tân Phước (trên 80 tấn). Đó là...

Ton dong hon 200 tan quyt hong Lai Vung

Ảnh minh họa: internet

Trong khi đó, sau Tết nhiều lại trái cây khác tiếp tục rớt giá nên dù chủ vườn giảm bớt 2.000-3.000đ/kg quýt so với hợp đồng trước Tết, nhưng do vẫn đứng ở mức cao 26.000-28.000đ/kg (tại vườn) nên đầu ra của trái quýt hồng tiếp tục gặp khó. Theo ông Lưu Văn Ràng, người có nhiều kinh nghiệm trồng quýt ở Vĩnh Thới, với năng suất 3-3,5 tấn/công (1.000m2), chỉ tính riêng việc giảm giá, nhà vườn đã bị thiệt gần chục triệu đồng cho mỗi công quýt.

Trong khi đó, các hộ bán trước Tết với giá cao thì lại đối mặt với nguy cơ bị “kéo theo” đà thua lỗ của thương lái. Ông Cao Văn Chương, xã Vĩnh Thới cho biết: Tổng số tiền quýt tôi bán vào ngày 27 Tết khoảng 60 triệu đồng, nhưng do lái quýt bị lỗ nên mãi đến Rằm tháng Giêng này vẫn chưa nhận được đồng nào”. Chưa có thống kê cụ thể, nhưng theo lời ông Chương, ở Vĩnh Thới có khá nhiều chủ bán quýt trước Tết bị quỵt tiền, có hộ số tiền bị quỵt lên đến vài trăm triệu đồng.

Tùng Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI