Thái Lan dẫn đầu các nước xuất khẩu rau quả vào Việt Nam

06/08/2018 - 11:30

PNO - Trong tổng lượng rau quả nhập khẩu vào Việt Nam, rau quả Thái Lan chiếm 45,3% đưa nước này tiếp tục dẫn đầu các nước xuất khẩu rau quả nhiều nhất vào Việt Nam; kế đến là Trung Quốc, chiếm 19,4%.

Theo số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố, giá trị nhập khẩu rau quả tháng 7/2018 đạt 156 triệu USD, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2018 đạt 892 triệu USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thai Lan dan dau cac nuoc xuat khau rau qua vao Viet Nam
Thái Lan dẫn đầu các nước xuất khẩu rau quả vào Việt Nam. Ảnh minh họa.

Trong đó, mặt hàng rau ước đạt  210 triệu USD, tăng 24,7% so với cùng kỳ và mặt hàng quả đạt 642 triệu USD, giảm 5,4%. Điểm đáng chú ý là thị trường có giá trị nhập khẩu rau quả của Việt Nam tăng nhiều nhất là Hàn Quốc, tăng gần gấp 2,07 lần, tiếp đến là Hoa Kỳ, tăng 90,7% và Úc tăng 76,5%.

Ngành rau quả của Việt Nam hiện vẫn xuất siêu bởi giá trị xuất khẩu ngành hàng này trong 7 tháng qua ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Trung Quốc vẫn là nước đứng đầu về nhập khẩu rau quả của Việt Nam với 74% thị phần, giá trị đạt 1,47 tỷ USD, tăng 18%.

 Đăng Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI