Đi chợ sắm lễ cúng vía Thần tài với 100.000 đồng

25/02/2018 - 10:33

PNO - Trong khi cửa hàng vàng đông khách, một số con đường bán lễ vật cúng ngày vía Thần tài xe vào ra nườm nượp thì tại nhiều khu chợ bình dân, không ít chị em nội trợ vẫn lỉnh kỉnh lễ cúng chỉ mất có hơn 100.000 đồng.

Anh Nguyễn Minh Hải (quê Vĩnh Long) đã dọn hàng cá lóc nướng rất sớm tại chợ Trần Văn Quang (Tân Bình, TP.HCM). Anh cho biết, năm nay kỳ vọng bán được nhiều hàng hơn năm trước nên anh đã phải chuẩn bị rất kỹ cho buổi chợ ngày vía Thần tài. 

Tuy nhiên, theo anh Hải nhận xét thì sức mua tại chợ năm nay có vẻ yếu, số cá anh bày bán vẫn còn nhiều.

Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong
 

Giá cá lóc nướng tại chợ này khá mềm, từ 70.000 đến 80.000 đồng/con. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều, chỉ hơn nửa giá so với tại con đường cá lóc nướng Tân Kỳ Tân Quý nổi tiếng lâu nay.

Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong
 
Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong
Còn tại khu chợ chiều (Quận 7, TP.HCM), các tiểu thương bán cá sống ngày hôm nay đã tranh thủ nướng luôn cá để phục vụ khách hàng. Giá cá tại chợ này dao động từ 30.000 - 100.000 đồng/con, tùy trọng lượng.
Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong
"Giá cá sống là 70.000 đồng/ký, khách có thể chọn mua cá nướng sẵn trên mâm hoặc chọn mua cá sống, cân ký rồi trả thêm công nướng. Nói chung là yêu cầu nào tôi cũng đáp ứng", chị Mai - tiểu thương bán cá tại đây biết.
Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong

Vừa tấp xe vào, chị Thủy (ngụ quận 7) nhanh tay chọn mua tôm càng để chuẩn bị cho đĩa tam sên. Chị chọn một con càng còn đủ, trông ngon mắt đưa cho người bán gói lại cẩn thận, không quên dặn cẩn thận kẻo rụng càng.

"Thật ra cũng không cần phải có nhiều tiền mới được đâu. Tôi mua đồ cúng nãy giờ coi như xong rồi, chỉ tốn khoảng 100.000 đồng thôi", chị Thủy cho biết.

Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong

Theo chị Thủy chia sẻ, lễ cúng không nhất thiết phải to, miễn sao đủ đầy lễ là được. Sáng nay chị chọn mua con cá lóc nướng sẵn cỡ vừa có giá 45.000 đồng, thêm bộ giấy tiền có giá 5000 đồng. 

Với bộ tam sên, chị mua con tôm giá 20.000 đồng, miếng thịt ba chỉ 15.000 đồng, một quả trứng giá 3.000 đồng. Ngoài ra, chị mua thêm 8.000 đồng rau sống, 3.000 đồng bún tươi, một cây vạn thọ 5.000 đồng. Tổng cộng hết 104.000 đồng. 

"Nhà còn sẵn nước chấm pha sẵn dịp tết cất tủ lạnh, ăn đến đâu mới múc ra đến đấy nên không cần mua thêm gì. Vậy là đã đủ cúng vía ông Thần tài hôm nay rồi. Nhà có ba người, nhiêu đây là đã đủ cho bữa trưa ngày hôm nay".

Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong

Qua quan sát, ngày thường giá tôm càng sông vào khoảng 250.000 đồng/ký cỡ gọn thì hôm nay tăng lên 350.000 - 400.000 đồng/ký. Người mua chọn hàng khá kỹ, phải tươi và đủ càng mới đồng ý trả tiền.

Cua Cà Mau ngày thường khoảng 300.000 đồng/kg nay cũng tăng lên 400.000  - 450.000 đồng/kg…

Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong

Những gian hàng hoa cúng, giấy tiền khá phong phú. Khách mua gì cũng có, nếu sắm đủ bộ phải gần 50.000 đồng. Nếu đơn giản thì chỉ cần 5.000 đồng là đã có một bộ giấy tiền cơ bản.

Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong
Hoa vạn thọ sáng nay có mức 10.000 đồng/cây, một số nơi bán còn 5000 đồng/cây để đẩy nhanh hàng.
Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong

Trái cây giá cũng tăng mạnh. Anh Nguyễn Văn Duy (quê Tiền Giang), chủ một gian hàng trái cây tại chợ Trần Văn Quang cho biết, giá mãng cầu ngày thường chỉ 60.000 đồng/kg nhưng đến hôm nay đã tăng 80.000 đồng/kg, tăng khoảng 33%. Ngoài ra, mặt hàng thanh long từ 25.000 đồng/kg, tăng lên 35.000 đồng/kg, tương đương mức tăng 40%, quýt đường từ 30.000 đồng/kg ngày thường nay cũng lên 40.000 đồng/kg, tương đương tăng khoảng 34%…

Di cho sam le cung via Than tai voi 100.000 dong

Chị Nguyễn Minh An, một người mua hàng cho biết: "Sáng nay tôi sắp xếp thời gian để đi chợ mua đồ về cúng sớm. Gần nhà có khu chợ nhỏ nên ghé vào mua một loáng là xong. Giờ người mua khỏe lắm, bộ tam sên người ta còn làm sẵn để bán để mình không phải lu bu làm bếp, miếng thịt, cái trứng, con tôm để trên đĩa giấy bán chỉ có 30.000 đồng, tiện lắm, mua thêm con cá lóc nướng khoảng 70.000 đồng là được rồi.

Gia đình tôi quan niệm mình thành tâm là chính nên cũng không xô lấn, đợi chờ xếp hàng đi mua vàng làm gì. Năm mới ai cũng chỉ mong những điều tốt lành đến, tôi cũng vậy nên lễ cúng là không bỏ qua, nhưng sắm sửa cũng tùy theo điều kiện gia đình chứ không cứ phải đua đòi cúng hoành tráng thì mới là tốt hơn".

 Mai Phương - Minh Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI