Đi chợ ‘Bèo’ giá rẻ như bèo

14/07/2017 - 16:00

PNO - Tan tầm, công nhân túa ra chợ “Bèo” mua mớ thịt, mớ rau, bộ quần áo, ít trái cây. Ai cũng hỉ hả vì giá tại chợ này thật đúng là bèo.

Chợ “Bèo” nằm trước khu công nghiệp Hòa Phú thuộc xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Nơi đây chỉ bán hàng hóa, thịt cá, rau cải giá “bình dân” cho công nhân là chủ yếu, còn muốn mua hàng “xịn” thì phải đi chợ Vĩnh Long, Cần Thơ mới có.

Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
Mưa lớn, hàng ngàn công nhân đội mưa ra về. Nhiều chị em ghé chợ "Bèo" mua thức ăn.
 
Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
Các tiểu thương đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị hàng hóa phục vụ công nhân lúc tan ca. Cá lóc, ếch giá chỉ từ 30.000 đồng/kg.
 
Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
“Mại dô, 40.000 đồng một ký thịt heo. Thịt qua kiểm dịch hẳn hoi, không sợ ngộ độc đâu nghe. Mại dô”. Chị Trần Thị Dung, một tiểu thương tại chợ vừa bán vừa quảng cáo chào mời.
Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo

 

Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
“Tranh thủ mua bộ đồ đi đám cưới nhỏ làm chung vào cuối tuần, giá rẻ, khoảng 90.000 đồng thôi", chị Trà Thị Thu Giang cho biết.

 

Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
“Nhà trọ nóng nực, nhiều chị em mua trái cây ăn giải nhiệt. Nho 40.000 đồng/ký". 

 

Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
Rau, đậu thì rẻ như bèo, tha hồ mua. Rau muống, rau dền, dưa leo, cải các loại 8.000 đồng/ký

 

Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
“Chiều nay nhà trọ em cúp điện nên tranh thủ “ăn” chiều bằng một tô bún riu với giá 10.000 đồng, ngon và no chán”, anh Lê Thành Công và các bạn cùng nhà trọ nói vui.

 

Di cho ‘Beo’ gia re nhu beo
Mua sắm xong rồi, đội mưa về thôi. 

Thanh Liêm

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI